Nga bất ngờ đưa tàu vũ trụ lên ISS giải cứu phi hành đoàn bị mắc kẹt về Trái đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/2, cơ quan vũ trụ Nga sẽ thực hiện một sứ mệnh đặc biệt phóng tàu vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để giải cứu ba phi hành gia, trong đó có hai phi hành gia người Nga và một phi hành gia người Mỹ, những người đang bị mắc kẹt ở đó.
Nga bất ngờ đưa tàu vũ trụ lên ISS giải cứu phi hành đoàn bị mắc kẹt về Trái đất ảnh 1

Tên lửa MS-22 Soyuz được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) với các phi hành gia Frank Rubio của NASA cùng với hai phi hành gia Sergey Prokopyev và Dmitri Petelin của Roscomos Nga trên tàu vào ngày 21/9 từ bãi phóng Baikonur ở Kazakhstan.

Tàu vũ trụ đã mang ba phi hành gia lên ISS vào mùa thu năm ngoái và đã gặp sự cố rò rỉ ở bộ phận làm mát khiến họ không thể trở về Trái đất. Các quan chức Nga-Mỹ đã lên một kế hoạch mới để đưa ba phi hành gia này trở về Trái đất.

Từ sự cố rò rỉ bộ phận làm mát

Phi hành gia NASA Frank Rubio và hai phi hành gia của cơ quan vũ trụ Nga Roscomos là Sergey Prokopyev và Dmitri Petelin đã tới ISS vào tháng 9 năm ngoái bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-22 của Nga. Hiện họ vẫn đang vẫn làm việc ở trên đó.

Vào ngày 14/12, khi hai phi hành gia Prokopyev và Petelin đang chuẩn bị bước bộ ra ngoài không gian để thực hiện nhiệm vụ của mình thì phát hiện sự cố rò rỉ chất làm mát trên tàu vũ trụ MS-22, NASA cho biết.

Sau khi điều tra sự cố rò rỉ này, các kỹ sư của Roscosmos đã xác định rằng, con tàu này không thể thực hiện sứ mệnh của mình như bình thường và không thể trở về Trái đất và đã buộc các phi hành gia phải đi sơ tán khẩn cấp khỏi con tàu.

Một quan chức của Roscosmos cho rằng, sự cố rò rỉ này có thể xảy ra khi một thiên thạch nhỏ va chạm với bộ phận tản nhiệt của tàu. Các quan chức Nga-Mỹ đã bắt đầu làm việc với nhau trong một kế hoạch đặc biệt để đưa ba phi hành gia này trở về Trái đất.

Nhiều thay đổi bất ngờ

Kế hoạch về việc phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 không phi hành đoàn lên ISS dự định diễn ra vào ngày 19/2 để đưa ba phi hành gia về Trái đất. Thế nhưng, kế hoạch này đã phải tạm hoãn sau một sự cố rò rỉ bộ phận làm mát mới ở một tàu vũ trụ khác trên ISS.

Tàu chở hàng không người lái Progress 82 của Nga đã được đưa lên ISS đã gặp một sự cố không giải thích được ở bộ phận làm mát ngày 11/2. Mặc dù sự cố này không liên quan tới sứ mệnh giải cứu đã được lên kế hoạch, nhưng nó nhắc nhở các kỹ sư tại Trung tâm điều khiển sứ mệnh của Nga gần Moscow phải điều tra sự cố này và tạm hoãn việc phóng tàu vũ trụ MS-23.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, Nga đã phê chuẩn sứ mệnh mới ngay trong tuần này. Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 của Nga được lên kế hoạch phóng vào ngày 24/2. Điều này đã được Roscosmos thông báo ngay từ đầu tuần, ngày 20/2.

Tàu vũ trụ này sẽ chỉ chở 430kg hàng hóa lên ISS, bao gồm lương thực và các thiết bị thí nghiệm.

Theo NPR
MỚI - NÓNG