![]() |
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP) |
Phát biểu với báo chí ngày 15/3, ông Macron cho biết sẽ đưa ra thông báo về kế hoạch này trong những tuần tới. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc "không phải là một lựa chọn thực tế".
Ông cho biết, Pháp không còn hệ thống hậu cần để khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự đã kết thúc từ năm 2001.
"Chúng tôi sẽ xem xét các phương án huy động dân thường", Tổng thống Macron nói với báo chí và cho biết thêm rằng ông muốn củng cố việc "huy động xã hội trước các cuộc khủng hoảng".
Các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đang tranh luận về việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc để tăng cường khả năng phòng thủ nếu xảy ra xung đột với Nga. Nỗi lo về sức mạnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần phát biểu rằng châu Âu phải tự lo cho an ninh của mình.
Theo một cuộc thăm dò gần đây, 61% người Pháp ủng hộ việc tái lập một số hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2017, ông Macron hứa sẽ áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài 1 tháng, nhưng ý tưởng này vấp phải phản ứng lạnh nhạt từ quân đội.
Nhà lãnh đạo Pháp khuyến khích những công dân trẻ đi nghĩa vụ. Tháng 1 năm nay, ông yêu cầu chính phủ và quân đội trình đề xuất trước tháng 5 về các biện pháp huy động thêm nhiều tình nguyện viên trẻ tuổi tham gia hỗ trợ lực lượng vũ trang trong trường hợp cần thiết.
Phát biểu với báo Le Figaro, cựu Thủ tướng Edouard Philippe đề xuất thành lập "chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện", cho phép đào tạo ít nhất 50.000 người mỗi năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu đề xuất tăng cường lực lượng dự bị lên 100.000 người.
Ngoài ra, Tổng thống Macron đang nỗ lực thuyết phục dư luận chấp thuận kế hoạch chi ngân sách nhiều hơn cho quân đội Pháp, để tăng cường sức mạnh sau khi Mỹ rút khỏi châu Âu.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp không cho biết sẽ lấy tiền từ đâu. Điều này khiến các đảng đối lập và công đoàn lo ngại rằng các chương trình xã hội sẽ bị cắt giảm để tăng cường năng lực quốc phòng.
Dù tổng thống Pháp có quyền lực lớn trong chính sách quốc phòng, nhưng quốc hội mới là nơi kiểm soát ngân sách, và ông Macron hiện không có đa số ủng hộ ở đó.
Các đảng ở Pháp nhất trí quan điểm về việc cần tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng điều gây tranh cãi là ai nên đóng góp. Trong quốc hội chia rẽ của Pháp, nơi không có đảng hay liên minh nào nắm giữ đa số ghế, vấn đề này có nguy cơ kết thúc trong bế tắc.