TPO - Trong cuộc tập trận Falcon Autumn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Ba Lan, binh sĩ Hà Lan đã phát hiện một số máy bay không người lái (UAV) không xác định. NATO đã mở cuộc điều tra để truy vết nguồn gốc của những thiết bị này.
TPO - Tổng thống Emmanuel Macron thông báo Pháp sẽ hiện đại hóa các căn cứ không quân chính của nước này để có thể chứa vũ khí hạt nhân. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang lo ngại việc Mỹ sẽ rời bỏ châu lục này.
TPO - Tân Thủ tướng Canada Mark Carney vừa phá vỡ truyền thống bằng việc thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến châu Âu, thay vì đến Mỹ. Ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt của ông tại Pháp và Anh, hoàn toàn trái ngược với mối quan hệ rạn nứt giữa Canada với nước hàng xóm phía nam.
TPO - Vài chục ngàn người Ý vừa tham gia một cuộc mít-tinh ủng hộ châu Âu tại trung tâm thành phố Rome. Họ vẫy cờ xanh của Liên minh châu Âu (EU) để thể hiện tinh thần đoàn kết trong bối cảnh vấn đề tái vũ trang của châu Âu đang gây chia rẽ đất nước.
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa loại trừ khả năng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nhưng cho biết ông muốn huy động xã hội nếu xảy ra tình huống khẩn cấp với Nga.
TPO - Ngày 11/3, lãnh đạo quân sự của hơn 30 quốc gia họp tại Paris để bàn chuyện thành lập một lực lượng quốc tế để ngăn chặn xung đột tái diễn ở Ukraine, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
TPO - Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz cho biết ông muốn đàm phán với Pháp và Anh về việc chia sẻ vũ khí hạt nhân của hai quốc gia này, nhưng không phải để thay thế cho sự bảo vệ hạt nhân của Mỹ với châu Âu.
TPO - Tỷ phú Elon Musk vừa lên tiếng ủng hộ Mỹ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông cho rằng việc Mỹ trả tiền để bảo vệ châu Âu là điều "không hợp lý”.
TPO - Tháng 2/2020, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng đã đến lúc phải suy ngẫm về quy mô của năng lực răn đe hạt nhân mà Pháp sở hữu đối với châu Âu. Ông đề xuất tổ chức đối thoại chiến lược và tập trận hạt nhân chung giữa các đối tác châu Âu.
TPO - Nga cho rằng sáng kiến của Pháp và Anh về hòa bình cho Ukraine là nỗ lực kéo dài thời gian cho Kiev và ngăn chặn sự sụp đổ của quân đội nước này.
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi Nga là “mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu”. Ông cũng khẳng định sẵn sàng mở rộng phạm vi hoạt động của vũ khí hạt nhân Pháp để bảo vệ châu Âu.
TPO - Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh trong ngày 6/3, để thông qua quyết sách táo bạo về tăng chi tiêu quốc phòng và cam kết hỗ trợ cho Ukraine, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev và từ bỏ cam kết bảo vệ châu Âu.
TPO - An ninh của châu Âu nên nằm trong tay người châu Âu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc hội đàm trực tuyến ngày 9/5.
TP - Các bộ trưởng của Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp trong tuần này để thảo luận về tương lai kế hoạch phòng thủ quân sự của châu Âu. Họ được cho là sẽ nhấn mạnh bài học đã được rút ra: Châu Âu cần phải đủ mạnh để tự chiến đấu bảo vệ mình.