Pháp nói về quy mô lực lượng gìn giữ hòa bình tiềm năng ở Ukraine

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn, rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine, theo đề xuất của Anh với Pháp như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Nga, là vấn đề do Kiev quyết định chứ không phải Mátxcơva.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đang khẩn trương củng cố sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Nga. Ông Starmer đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 15/3 với ông Macron và các đồng minh khác của Ukraine, không bao gồm Mỹ.

"Ukraine là quốc gia có chủ quyền. Nếu họ yêu cầu lực lượng đồng minh có mặt trên lãnh thổ của mình, thì đó không phải là điều mà Nga có thể quyết định", ông Macron cho biết trong cuộc phỏng vấn chung với một số tờ báo của Pháp.

Nga đã nhiều lần phản đối ý tưởng về việc triển khai lực lượng từ các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Ukraine.

Tổng thống Macron cho biết, bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào cũng sẽ bao gồm "vài nghìn quân từ mỗi quốc gia", được triển khai tại các địa điểm quan trọng. Một số quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu cũng quan tâm đến việc tham gia hoạt động này.

Nhưng giống như lệnh ngừng bắn tiềm năng, hiện chưa có quốc gia nào đưa ra kế hoạch cụ thể cho các hoạt động triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói với đài truyền hình BBC, rằng các cam kết chắc chắn sẽ chỉ được đưa ra khi có một kế hoạch rõ ràng.

"Có từ 0 đến 50 cách khác nhau mà họ có thể giúp đỡ, hành động trên bộ chỉ là một cách. Bạn có thể nói về tình báo, bạn có thể nói về nhiều vấn đề khác nhau, nhưng vẫn còn quá sớm để cam kết ngay bây giờ", ông nói.

Anh và Pháp đều nói rằng hai nước có thể gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine, trong khi Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết nước này cũng sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm 13/3, rằng ông ủng hộ về nguyên tắc đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Washington, nhưng lực lượng Nga sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi một số điều kiện quan trọng của lệnh ngừng bắn được xác định.

Cùng chuyên mục

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.