TPO - Từ cậu bé mang ước mơ trở thành người lính Cụ Hồ đến Trung úy, Bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175, TP .HCM, Nguyễn Đình Linh (sinh năm 1999) đã hiện thực hóa khát vọng cống hiến cho Tổ quốc bằng cả y thuật và tinh thần chiến sĩ. Minh chứng cho sự đam mê, nỗ lực và lòng yêu nghề sâu sắc của thế hệ trẻ Việt Nam.
TPO - Ngày 27/5 hằng năm là ngày truyền thống của lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chính phủ thống nhất chỉ đạo lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
TPO - Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, hơn 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.000 sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
TPO - Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, sẽ nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật, làm sao để đưa ra chế độ, chính sách cao nhất, tốt nhất cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
TPO - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định đối tượng dân sự được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc gồm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
TPO - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan Công an nhân dân được cử thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) trong năm 2025. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.
TPO - Việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine có thể dẫn đến xung đột giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cuối cùng là Thế chiến III, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergey Shoigu cảnh báo. Theo quan chức này, thuật ngữ "lực lượng gìn giữ hòa bình" đang được phương Tây sử dụng như một vỏ bọc cho mục tiêu thực sự là thiết lập quyền kiểm soát đối với Ukraine.
TPO - Trong không khí hào hùng hướng tới Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hàng trăm nữ chiến sĩ quân đội, công an đang tích cực luyện tập diễu binh, diễu hành để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp tới.
TPO - Các bộ trưởng quốc phòng từ khoảng 30 quốc gia đã nhóm họp tại Brussels để thảo luận về "lực lượng đảm bảo an ninh“ cho Ukraine trong trường hợp ngừng bắn với Nga. Nhưng những câu hỏi chính về nhiệm vụ của lực lượng này và bất kỳ sự hỗ trợ nào của Mỹ vẫn chưa được giải đáp.
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn, rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine, theo đề xuất của Anh với Pháp như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Nga, là vấn đề do Kiev quyết định chứ không phải Mátxcơva.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tìm một "hình thức gìn giữ hòa bình được các bên chấp nhận", sau khi Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố trước đó của ông rằng Nga sẽ "đồng ý với việc triển khai quân đội NATO đến Ukraine theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng".
TPO - Ông Kyrylo Budanov - người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) - tin rằng lệnh ngừng bắn với Nga có thể đạt được trong năm 2025. Tuy nhiên, ông hoài nghi về hiệu quả của việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine.
TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẵn sàng điều quân đội nước này đến Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình sau xung đột. Đây dường như là nỗ lực của London khi cố gắng cho Mỹ thấy, rằng các quốc gia châu Âu nên đóng vai trò nhất định trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột.
TPO - Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, kế hoạch này cần tới 100.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình để duy trì ổn định giữa Ukraine và Liên bang Nga.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cần ít nhất 200.000 lính gìn giữ hòa bình châu Âu để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công mới của Nga sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
TPO - Chính phủ thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành các Nghị quyết về thành lập một số bộ trên cơ sở tổ chức lại một số bộ của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
TPO - Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố văn bản thỏa thuận về quan hệ đối tác 100 năm giữa Ukraine và Anh, được ký kết trong chuyến thăm đầu tiên của tân Thủ tướng Anh Keir Starmer tới Kiev.
TPO - Việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Ukraine đang ở thế chông chênh do xoay quanh 3 yếu tố ủng hộ, 3 yếu tố phản đối và 3 phản ứng có thể đến từ Nga.