Pháp gửi vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vũ khí, thiết bị đang trên đường từ Pháp đến Ukraine trong bối cảnh phương Tây cung cấp viện trợ cho các lực lượng Ukraine đang giao tranh với quân Nga ở thủ đô Kiev, BBC đưa tin ngày 26/2.

Trên Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết rằng, ông đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay. “Một ngày mới trên chiến tuyến ngoại giao bắt đầu. Liên minh phản chiến đang hoạt động", ông Zelensky viết.

Hôm nay, Tổng thống Macron đăng một đoạn video, trong đó ông tuyên bố: “Chiến tranh sẽ kéo dài - chúng ta phải chuẩn bị cho nó”.

Ngày 25/2, Tổng thống Macron phát biểu trước các nghị sĩ Pháp rằng, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine “khoản hỗ trợ ngân sách bổ sung là 300 triệu euro” và “sẽ cung cấp thiết bị phòng thủ mà họ cần”. Pháp trước đây không cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng đã viện trợ nhân đạo và hỗ trợ ngân sách, CNN đưa tin.

Pháp gửi vũ khí cho Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Ukraine chốt ở các vị trí trung tâm Kiev để chống lại các lực lượng của Nga. Ảnh: AP.

Nga chiếm thành phố quan trọng đầu tiên

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố họ đã chiếm được thành phố Melitopol - nơi được Reuters mô tả là trung tâm dân cư quan trọng đầu tiên được tiếp quản kể từ khi Nga tấn công Ukraine hôm 24/2.

Melitopol là một thành phố cỡ trung bình nằm gần cảng Mariupol quan trọng của Ukraine, ở vùng Zaporizhzhya, miền nam Ukraine. Ước tính có khoảng 150.000 người Ukraine sống ở Melitopol.

Sáng nay, Lực lượng khẩn cấp của Ukraine có mặt tại hiện trường tòa nhà chung cư ở Kiev bị hư hại để sơ tán người dân. Theo chính quyền thành phố Kiev, một quả tên lửa rơi vào một tòa nhà dân cư, trong khi Reuters đưa tin, một quả tên lửa rơi xuống khu vực gần sân bay Zhuliany.

Pháp gửi vũ khí cho Ukraine ảnh 2

Cư dân được sơ tán khỏi tòa nhà chung cư bị hư hại ở Kiev ngày 26/2. Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine.

Bộ Nội vụ Ukraine vừa công bố hình ảnh về tòa nhà chung cư ở Kiev bị hư hại, CNN đưa tin. Các bức ảnh cho thấy một số căn hộ bị thổi bay hoàn toàn, các bức tường bên ngoài và cửa sổ biến mất, một lỗ thủng lớn xuất hiện ở mặt bên của tòa nhà.

Vỉa hè bên dưới tòa nhà ngổn ngang gạch đá vụn. Một số cửa sổ ở một số tầng dưới cùng bị vỡ nát, với những hư hại tương tự trên các mái nhà thấp liền kề. Một bức ảnh cho thấy hai người ứng cứu khẩn cấp đang đưa một phụ nữ rời khỏi hiện trường. Những người khác đang chạy ở phía sau.

Pháp gửi vũ khí cho Ukraine ảnh 3

Tòa nhà chung cư ở Kiev bị hư hại ngày 26/2. Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine.

Sáng nay, Bộ Nội vụ Ukraine cảnh báo trên Facebook rằng, "giao tranh dữ dội đang diễn ra trên các đường phố của thành phố chúng ta”. Bộ Nội vụ kêu gọi cư dân Kiev bình tĩnh, trốn trong nhà, tránh xa cửa sổ, ẩn nấp trong phòng tắm, lấy vật liệu che chắn và đến nơi trú ẩn gần nhất ngay lập tức nếu nghe thấy tiếng còi báo động sắp có không kích.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.