Nga và Ukraine bàn thời gian đàm phán, NATO cấp thêm vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine và Nga đang bàn bạc về thời gian và địa điểm đàm phán, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ngày 25/2.
Nga và Ukraine bàn thời gian đàm phán, NATO cấp thêm vũ khí ảnh 1

Lực lượng Ukraine đứng gần một rocket bị mắc kẹt ở Kharkiv ngày 25/2. (Ảnh: Reuters)

“Ukraine đã và vẫn sẵn sàng đối thoại về ngừng bắn và hoà bình”, phát ngôn viên Sergii Nykyforov khẳng định.

Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo liên minh này sẽ triển khai các thành phần của lực lượng sẵn sàng chiến đấu và sẽ tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không. Ông Stoltenberg cho rằng Nga đang cố lật đổ Chính phủ Ukraine.

Ông cho biết một số thành viên NATO đã thông báo về loại vũ khí mà họ sẽ cung cấp cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không, nhưng không nói cụ thể. “Các đồng minh rất cam kết tiếp tục hỗ trợ”, ông Stoltenberg nói.

Quan chức này cho biết NATO sẽ triển khai các thành phần của lực lượng phản ứng nhanh, bao gồm lực lượng mặt đất, trên không, trên biển và lực lượng đặc biệt, đến lãnh thổ của các đồng minh.

“Chúng tôi sẽ lần đầu tiên triển khai lực lượng phản ứng của NATO để phòng thủ tập thể”, ông Stoltenberg nói.

Trong khi đó, Đức thông báo sẽ cử một đại đội tới Slovakia để tham gia với nhóm tác chiến mới được thành lập của NATO.

“Chúng tôi đang làm việc để nhanh chóng đưa một đại đội tới Slovakia”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói với kênh truyền hình ZDF sau khi điện đàm với người đồng cấp Slovakia.

Một đại đội gồm từ 150-200 binh lính.

Đức cũng sẽ đưa một hệ thống phòng thủ Patriot đến sườn phía đông của NATO, cùng với 300 binh lính vận hành. Chưa rõ hệ thống này sẽ được đặt ở vị trí nào.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG