Nga nêu điều kiện đối thoại với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/2 cho biết Mátxcơva sẵn sàng đối thoại với Kiev nhưng chỉ khi quân đội Ukraine hạ vũ khí.
Nga nêu điều kiện đối thoại với Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Ukraine ở Kiev. Ảnh: Reuters

Ông Lavrov cũng nói rằng Mátxcơva muốn người dân Ukraine được độc lập và có khả năng tự định đoạt vận mệnh của mình. Nga đảm bảo việc phi quân sự hoá Ukraine, nhưng không thể công nhận chính phủ Ukraine hiện tại là dân chủ.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói dối khi tuyên bố rằng ông sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine.

Trong một bài phát biểu trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán về khả năng có một quy chế trung lập cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng đất nước của ông cần có sự bảo đảm của bên thứ ba.

“Chúng tôi không sợ Nga, chúng tôi không ngại đối thoại với Nga, về mọi thứ bao gồm đảm bảo an ninh cho Kiev và một trạng thái trung lập. Nhưng hiện tại chúng ta không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chúng ta sẽ nhận được những đảm bảo an ninh nào?” ông Zelensky hỏi, trước khi nói thêm rằng cần có các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc tấn công quân sự của Nga.

Bình luận về phát ngôn của ông Zelensky, Điện Kremlin ngày 25/2 cho biết: “Đây là một quan điểm mới. Chúng tôi ghi nhận.”

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết ông không thể bình luận về việc liệu các cuộc đàm phán có diễn ra giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelenskiy hay không.

Ông Peskov nói Mátxcơva sẽ phân tích lời đề nghị của ông Zelensky, nhưng khẳng định rằng kỳ vọng của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi.

Nga từ lâu đã yêu cầu Ukraine cam kết sẽ không bao giờ gia nhập NATO, hoặc cho phép khối này triển khai quân đội và vũ khí trên lãnh thổ của mình.

Sáng sớm 24/2, Nga phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. Các cuộc giao tranh ác liệt đã được ghi nhận ở khu vực phía Bắc, phía Đông và phía Nam của Ukraine. Ngày 25/2, lực lượng Nga được cho là đã tiến sát thủ đô Kiev.

Ngay sau khi chiến dịch nổ ra, các nước phương Tây đã áp đặt “mưa trừng phạt” lên Mátxcơva với hi vọng có thể cản bước tiến của Nga. Nhưng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Nga sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa trên cơ sở có qua có lại.

Theo ông Peskov, các lệnh trừng phạt sẽ gây ra nhiều vấn đề cho Nga nhưng Mátxcơva sẽ có thể vượt qua được vì Nga đã giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu nước ngoài.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG