Pháp bắt giữ 5 công dân Nga nghi khủng bố

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Pháp đang thắt chặt an ninh sau các vụ tấn công gần đây
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Pháp đang thắt chặt an ninh sau các vụ tấn công gần đây
TPO - Ngày 20/1, các nhà chức trách Pháp cho biết họ bắt giữ 5 công dân Nga tại miền nam nước Pháp vì nghi ngờ lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố.   

Theo Ibtimes, những người trên bị bắt giữ tại thị trấn Béziers trên bờ biển Địa Trung Hải và gần thành phố Montpellier về phía đông. Tất cả những người bị bắt giữ đều đến từ Chechnya.

Theo báo cáo từ cảnh sát, họ thu giữ vũ khí, thuốc nổ của các đối tượng này, nghi ngờ những người này lập kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố.

Trước đó, ngày 19/1, khoảng 1 triệu người Chechnya đã xuống đường biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Cũng trong ngày 20/1, Pháp cho biết, 4 người đàn ông bị cáo buộc tiếp tay cho những kẻ gây ra các vụ khủng bố đẫm máu tại Paris vừa qua sẽ phải ra hầu tòa.

4 nghi phạm trong độ tuổi từ 22-28, nằm trong số 12 người bị bắt giữ trong cuộc truy lùng của cảnh sát hôm 16/1 sau vụ tấn công khủng bố và bắt cóc con tin tại Paris khiến 17 người thiệt mạng.

Theo Theo Ibtimes
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.