Ông trùm WikiLeaks sẽ sớm rời Đại sứ quán Ecuador ở London

Người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange
Người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange
TPO - Theo CNN, người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange cho biết sẽ sớm rời khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London sau 2 năm sống ở đây nhằm tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển.

“Tôi khẳng định sẽ rời khỏi đại sứ quán sớm, nhưng không phải vì lý do mà các bạn nghĩ”, Assange cho biết trong một cuộc họp báo hôm nay, 18/8. Ông không cung cấp thêm chi tiết, chỉ nói rằng đang gặp phải một số vấn đề về sức khỏe và sẽ rời đi khi điều kiện cho phép.

Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador, ông Ricardo Patino nói: “Tình hình phải đi đến kết thúc… Hai năm đã là quá dài. Đây là thời gian để Julian Assange được tự do. Đây là thời gian quyền con người của ông phải được tôn trọng”.

Các nhà chức trách Thụy Điển đang muốn thẩm vấn Assange về những cáo buộc hãm hiếp một phụ nữ và quấy rối tình dục một người khác. Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng chúng đều có động cơ chính trị.

Ông Patino cho biết thêm, các công tố viên Thụy Điển đã từ chối có được bằng chứng từ Assange thông qua thảo luận video và qua đại sứ quán. Kết quả, vụ việc vẫn chưa được giải quyết trong 2 năm qua.

Ông Assange cho biết, ông lo ngại Thụy Điển sẽ chuyển ông đến Mỹ, nơi ông có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội công bố hàng loạt bí mật của chính phủ Mỹ qua WikiLeaks, trong đó có những tài liệu liên quan hoạt động của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.