Chạy đua vào Nhà Trắng:

Ông Obama chỉ thiếu 47 phiếu để làm ƯCV Tổng thống

Ông Obama chỉ thiếu 47 phiếu để làm ƯCV Tổng thống
TP - Chiến thắng được cho là quá muộn của bà Hillary tại Puerto Rico không đủ để xóa nhòa cách biệt với Thượng nghị sĩ (TNS) Obama, người đang tiến gần hơn tới ghế ứng cử viên Tổng thống.
Ông Obama chỉ thiếu 47 phiếu để làm ƯCV Tổng thống ảnh 1
Ông Obama (trái) và những người ủng hộ

Theo hãng tin AP, sau cuộc bỏ phiếu tại Puerto Rico, TNS da màu Obama đã giành tổng cộng 2.071 phiếu ủng hộ của đại cử tri và siêu đại biểu, bao gồm 17 phiếu ở Puerto Rico.

Trong khi đó, TNS Hillary vẫn tụt lại phía sau khá xa với 1.915 phiếu ủng hộ, bao gồm 38 phiếu từ Puerto Rico.

Trong cuộc họp quan trọng ngày 31/5 để giải quyết tranh cãi trong cuộc bỏ phiếu tại bang Michigan và Florida, Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ đã ra phán quyết nâng số phiếu ủng hộ cần thiết để trở thành ứng cử viên Tổng thống từ 2.025 phiếu lên 2.118 phiếu. Như vậy, ông Obama chỉ cần 47 phiếu ủng hộ nữa để trở thành đại diện của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Cuộc đua quyết liệt và dai dẳng trong nội bộ đảng Dân chủ sẽ chấm dứt vào ngày 3/6 với 2 cuộc bỏ phiếu tại South Dakota và Montana với tổng cộng 31 đại cử tri.

Xuất phát từ các tính toán kỹ thuật, bà Clinton tự tin tuyên bố: “Khi cuộc bỏ phiếu chấm dứt vào ngày thứ Ba (3/6), TNS Obama và tôi đều không có đủ số đại cử tri để được đề cử. Tôi sẽ dẫn trước về số phiếu phổ thông; ông ấy sẽ vẫn hơn tôi về số lượng đại cử tri”.

Theo đài CNN, nếu tính tất cả các cuộc bỏ phiếu, bao gồm cả Michigan và Florida, nhưng không tính các cuộc họp kín của đảng Dân chủ, bà Clinton giành được 17.461.845 phiếu phổ thông, so với 17.244.762 phiếu giành cho ông Obama.

Trong khi bà Hillary vẫn tiếp tục nuôi hi vọng, Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Obama là Robert Gibbs bày tỏ tin tưởng rằng việc TNS da màu trở thành ứng cử viên Tổng thống sẽ diễn ra trong ít ngày tới.

“Nếu không phải là thứ Ba (3/6), tôi nghĩ nó cũng sẽ diễn ra khá sớm”, ông Gibbs nói. Ngay cả khi giành hết 31 phiếu đại cử tri còn lại ở 2 cuộc bỏ phiếu cuối cùng, ông Obama cũng chưa có đủ 2.118 phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên Tổng thống.

Tuy nhiên, trong ít ngày tới, TNS da màu có thể sẽ giành được cam kết ủng hộ của các siêu đại biểu để có đủ 2.118 phiếu. Hiện còn khoảng 190 trong tổng số gần 800 siêu đại biểu chưa quyết định ủng hộ TNS Obama hay bà Clinton.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Hillary cũng đặt hi vọng cuối cùng vào 190 siêu đại biểu chưa đưa ra quyết định bằng việc tiếp tục chứng tỏ với họ rằng mình là ứng cử viên mạnh nhất của đảng Dân chủ có thể đánh bại đối thủ John McCain thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11.

Tuy nhiên, cơ hội giành cho bà Clinton là rất nhỏ vì cựu Đệ nhất Phu nhân cần có 203 phiếu ủng hộ của đại cử tri và siêu đại biểu để có đủ 2.118 phiếu.  

MỚI - NÓNG