Ông Nguyễn Duy Ngọc: Hà Nội phải là đầu tàu dẫn dắt cả nước

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trách nhiệm của Hà Nội không chỉ gói gọn trong việc thực hiện nghị quyết cho riêng Hà Nội, mà cao hơn cả phải là đầu tàu dẫn dắt cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, tìm tòi, thử nghiệm những mô hình mới, kiểu mẫu, tạo ra động lực tăng trưởng mới với sức lan tỏa mạnh mẽ cho cả vùng Thủ đô và cả nước.

Sáng 28/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) - Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh. Hội nghị tổ chức tại xã Đông Anh và kết nối trực tuyến đến các xã: Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

tienphong-282duyngoc.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: HNM.

Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội có 5 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, gồm: bà Âu Thị Thúy Hà, Phó Trưởng ban Đầu tư - Mua sắm, Tổng công ty Hàng không Việt Nam; ông Nguyễn Đức Huấn, Chuyên viên chính Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, biệt phái là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội. Các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Các cử tri trao đổi với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI về nhiều vấn đề quan tâm, như: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; phát triển du lịch xanh, kinh tế ban đêm, liên kết vùng, nâng cao cạnh tranh quốc gia; nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không nội địa; tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương; các giải pháp nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô; tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm công nghệ cao; thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá, khai thác hiệu quả các sản phẩm văn hóa...

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm; trân trọng cảm ơn các ý kiến cụ thể, tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của cử tri gửi đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

z757209026532983de88951b2823bbb48bd036ec746147-jrbl.jpg
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo thành phố và cử tri. Ảnh:HNM

Trao đổi vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Thủ đô Hà Nội đang tập trung thực hiện 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để phát triển đất nước và Thủ đô. Trong các chương trình hành động, Hà Nội đều đặt tâm thế gương mẫu, đi đầu, với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cao hơn mặt bằng cả nước. Hà Nội khẳng định tinh thần chủ động, bài bản, không chờ đợi và thực hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc cụ thể hóa, đưa sớm, đưa nhanh các chủ trương của Trung ương vào đời sống thực tiễn.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trách nhiệm của Hà Nội không chỉ gói gọn trong việc thực hiện nghị quyết cho riêng Hà Nội, mà cao hơn cả phải là đầu tàu dẫn dắt cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, tìm tòi, thử nghiệm những mô hình mới, kiểu mẫu, tạo ra động lực tăng trưởng mới với sức lan tỏa mạnh mẽ cho cả vùng Thủ đô và cả nước, với tư duy đột phá và tầm nhìn 100 năm, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới, đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Trong khi đó, trao đổi với cử tri về phát triển kinh tế ban đêm, bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay, việc phát triển kinh tế ban đêm còn vướng nhiều quy định chưa phù hợp, cần rà soát, ban hành cơ chế thí điểm hoặc sửa đổi luật để tạo cơ chế đặc thù cho các trung tâm du lịch lớn. Theo đó, kinh tế ban đêm phải được định hướng theo hướng văn hóa sáng tạo, mở rộng không gian kinh tế ban đêm, không chỉ dừng ở dịch vụ giải trí đơn thuần...

Cùng chuyên mục

Chị Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng các cộng sự đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm từ vỏ dứa Ảnh: NVCC

Vỏ dứa Việt chinh phục thị trường Âu - Mỹ

TP - Nữ kỹ sư Trần Thị Thanh “rẽ ngang” khởi nghiệp và gắn mình với vỏ dứa - phụ phẩm nông nghiệp từng bị vứt bỏ để tạo nên hành trình thú vị về kinh tế tuần hoàn, đưa thương hiệu Việt - FUWA Biotech chinh phục những thị trường “khó tính” bậc nhất thế giới như Đức, Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Trường- Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường với những khoảnh khắc rất đỗi đời thường

Một doanh nhân rất khác ở Trường Sa

TP - Giữa trùng khơi, tiếng rao “Có ai bị say sóng không, thuốc chống say đây…” vang lên từ một người vốn quen với những công trình lớn. Trong hải trình hơn 10 ngày ra Trường Sa tháng 7/2026, doanh nhân Nguyễn Văn Trường không chỉ khảo sát, dự các nghi lễ quan trọng mà còn đi dọc hành lang, gõ cửa từng phòng, hỏi han và mang thuốc, đồ ăn đến cho những người say sóng.

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

TPO - Không chờ đến khi thật xuất chúng hay đủ đầy, những người trẻ miền Tây đang chọn cách cống hiến cho cộng đồng bằng chính khả năng hiện có của mình. Từ việc lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội đến những bước chân tình nguyện không mỏi, họ đang từng ngày định hình một lối sống trách nhiệm, minh chứng cho việc "sống đẹp" luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

TPO - Sau nhiều năm vi phạm xây dựng biệt thự trên đất nuôi trồng thủy sản, cùng những khiếu nại kéo dài với chính quyền địa phương, ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự xây sai phép, người tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400m² công trình xây dựng vi phạm.

Xử phạt loạt trang trại nuôi gần 80.000 con lợn

Xử phạt loạt trang trại nuôi gần 80.000 con lợn

TPO - Kiểm tra các trang trại lợn, ngành chức năng Thanh Hóa phát hiện nhiều vi phạm về công tác bảo vệ môi trường với các lỗi tình trạng nước thải rò rỉ, thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn và đốt chất thải trái quy định.

Đảng viên đầu tư, kinh doanh: Không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng

Đảng viên đầu tư, kinh doanh: Không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng

TPO - Góp ý vào Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, Trung ương cho rằng, cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.