Ông Hồ Văn Niên tái cử Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên. Ảnh Đức Thuỵ
Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên. Ảnh Đức Thuỵ
TPO - Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI đã bầu ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI đã tiến hành bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội trường 2-9 (TP Pleiku), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất để bầu Ban thường vụ Tỉnh uỷ, bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Kết quả, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai khoá XV, được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. 
Cũng tại Hội nghị, ông Châu Ngọc Tuấn (SN 28/12/1970, xã Mỹ Cát, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định) và ông Võ Ngọc Thành (SN 8/11/1963, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Thái Thanh Bình (SN 10/4/1970, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hồ Văn Niên (SN 15/10/1975, xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai), người Ba Na. Ông Niên vào Đảng ngày 31/8/2000, trình độ chuyên môn Đại học Luật, cử nhân Lý luận chính trị. Tháng 10/2010-5/2013, ông Niên là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Đắk Pơ (Gia Lai). Tháng 5/2011, ông Niên là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 5/2013, ông Niên làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai. Tháng 5/2014, ông Niên tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ngày 15/10/2015, ông Niên được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 1/6/2020, ông Hồ Văn Niên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020, gần 2 tháng sau được chuẩn y chức vụ này.

MỚI - NÓNG