Ổ dịch tại thành phố Nam Định cơ bản được kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Nam Định tháo dỡ 23 điểm phong toả - Ảnh: Hoàng Long
Thành phố Nam Định tháo dỡ 23 điểm phong toả - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Hôm nay 13/11, cùng với việc ra quyết định kết thúc phong toả, cách ly y tế đối với 23 khu dân cư bảo đảm điều kiện an toàn phòng dịch COVID-19, lãnh đạo UBND thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, các ổ dịch trên địa bàn thành phố này đã cơ bản được kiểm soát.

Chiều tối 13/11, thông tin với Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định Nguyễn Thị Như cho biết, UBND vừa ra quyết định kết thúc phong toả, cách ly y tế đối với 23 khu dân cư trên địa bàn vì đã đảm bảo an toàn dịch. Các khu vực dân cư vẫn đang phong toả đều đã có tình trạng tương đối an toàn, chờ kiểm tra để tiếp tục ra quyết định tháo dỡ phong toả.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định, từ ngày 25/10 (thời điểm ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại thành phố) đến hôm nay 13/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 124 ca mắc COVID-19 ở hơn 20 phường, xã, có 2.355 F1 và 9.187 F2. Đợt dịch này được đánh giá là ổ dịch phức tạp nhất từ trước đến nay.

Để đối phó với dịch, các lực lượng chức năng thành phố Nam Định đã xuyên đêm thần tốc lấy mẫu để tìm F0, khoanh vùng dịch.

Ổ dịch tại thành phố Nam Định cơ bản được kiểm soát ảnh 1
Ổ dịch tại thành phố Nam Định cơ bản được kiểm soát ảnh 2

Thành phố Nam Định thần tốc lấy mẫu toàn bộ cư dân để tìm F0 và khoanh vùng, dập dịch - Ảnh: Hoàng Long

Thống kê cho thấy, chỉ trong 3 ngày đêm sau khi phát hiện dịch, thành phố Nam Định đã thần tốc hoàn thành xét nghiệm đối với khoảng 180.000 người dân toàn địa bàn.

Cụ thể, thành phố tiến hành test nhanh 327.204 mẫu, test PCR 9.683 mẫu; kết quả 336.776 mẫu âm tính.

Đặc biệt, xác định một trong những nguyên nhân khiến dịch lan rộng, khó khống chế là do tỷ lệ tiêm vắc xin còn thấp, thành phố Nam Định đã đặt mục tiêu trong hơn 1 tuần phải hoàn thành tiêm phủ vắc xin mũi 1 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi.

Kết quả, đến nay đã tiêm vắc xin cho 156.958 người; trong đó 143.386 người tiêm mũi 1 và 13.572 người tiêm mũi 2.

Ổ dịch tại thành phố Nam Định cơ bản được kiểm soát ảnh 3
Ổ dịch tại thành phố Nam Định cơ bản được kiểm soát ảnh 4

Đến nay, thành phố Nam Định đã hoàn thành tiêm phủ mũi 1 cho người dân - Ảnh: Hoàng Long

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nam Định Nguyễn Thị Như khẳng định, hiện nay, dịch COVID 19 trên địa bàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát, số người nhiễm đã giảm, đặc biệt không còn có các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các phường “tâm dịch” tại thành phố Nam Định trước đây như Lộc Hạ, Nguyễn Du đã từ “vùng đỏ”, “vùng cam” trở về “vùng xanh”. Hiện toàn thành phố chỉ còn 7/25 phường, xã thuộc vùng vàng là các phường: Quang Trung, Phan Đình Phùng, Năng Tĩnh, Văn Miếu, Lộc Vượng, Mỹ Xá và xã Nam Phong.

Số liệu cho thấy, các ca mắc mới từ ngày 28/10 đến nay giảm mạnh, đều ở trong khu vực cách ly, phong tỏa. Gần đây nhất, trong 2 ngày 12 và13/11, thành phố Nam Định chỉ ghi nhận lần lượt 3 và 6 ca mắc COVID-19 ở khu cách ly, phong tỏa.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả chống dịch khả quan của thành phố Nam Định, diễn biến dịch tại tỉnh Nam Định vẫn còn tương đối phức tạp. Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định cho biết, trong ngày 13/11, tại tỉnh này vẫn ghi nhận 31 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, ổ dịch tại huyện Giao Thuỷ vẫn đang ở mức độ nghiêm trọng với 13 ca mắc mới, 4 ca nằm ngoài cộng đồng. Huyện Nam Trực cũng đang ở giai đoạn dịch tiếp tục phát sinh với 8 ca mắc mới trong ngày 13/11.

MỚI - NÓNG