TPO - Sụt 10kg trong 3 ngày, bé gái phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân được xác định do bệnh nhi nghiện nước ngọt, mỗi ngày uống khoảng 1,5 lít.
TPO - Một thanh niên 22 tuổi ở Trung Quốc đã không qua khỏi sau khi uống hết một chai nước ngọt cỡ 1,5 lít trong vòng 10 phút vào một ngày trời nóng bức. Các bác sĩ nói gì về trường hợp này?
TPO - Giá cổ phiếu của Coca-Cola đã giảm 1,6%, và giá trị vốn hoá của tập đoàn này giảm 4 tỷ đô la sau khi cầu thủ Cristiano Ronaldo chọn uống nước trắng thay vì nước ngọt trong cuộc họp báo ở Budapest (Hungary).
TPO - Người này bị đau bụng dữ dội sau khi đồng thời ăn mỳ ăn liền và uống nước ngọt, do đó phải vào viện cấp cứu. Các bác sĩ đã phải điều trị ra sao, và họ giải thích thế nào?
TP - Chương trình 1 tuần đưa nước sạch ra xã đảo được Huyện Đoàn Núi Thành (Quảng Nam) chính thức triển khai ngày 21/6, một món quà ý nghĩa với người dân xã đảo Tam Hải giữa mùa nắng nóng, khan hiếm nước sạch.
TPO - Nhằm giúp người dân vùng hạn, mặn vượt qua thời điểm khó khăn, những ngày qua, lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang và Vùng 2 Hải quân đã tham gia vận chuyển, tiếp tế nước miễn phí cho bà con và giải khát cho vườn cây ăn trái nơi đây.
TPO - Với tinh thần “cứu mặn như cứu hỏa”, ĐVTN tỉnh Bến Tre đã chung sức, đồng lòng mang nước ngọt đến với bà con nhân dân, giải quyết nhu cầu sinh hoạt hàng ngày thông qua 3 hoạt động chính: hỗ trợ đào giếng khơi, vận chuyển nước ngọt và vận động tặng nước ngọt, nước uống cho bà con nhân dân.
Ăn uống quá độ là nguyên nhân dẫn đến béo phì. Béo phì là do năng lượng nạp vào cao hơn năng lượng tiêu hao, do thói quen chế độ sinh hoạt của mỗi người chứ không phải do đường hay nước ngọt có đường.
TPO - Chưa có nước nào trên thế giới có thể giảm tỉ lệ béo phì nhờ đánh thuế với nước ngọt”… là ý kiến của các chuyên gia đưa ra tại hội thảo về sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các Luật thuế do Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã phối hợp với Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC), VCCI tổ chức.
TP - Trong báo cáo mới nhất về các bệnh không lây nhiễm năm 2018 được công bố tháng 6 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không khuyến nghị các quốc gia đánh thuế lên thực phẩm và đồ uống có đường vì mục đích bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.
Trung bình một người Việt tiêu thụ khoảng 50g đường/ngày, trong khi tỷ lệ thừa cân béo phì đang gia tăng nhanh với 25% dân số trưởng thành bị thừa cân.
TPO - Mặc khuyến cáo vô số bệnh từ uống nước ngọt, người Việt ngày càng tiêu thụ nhiều hơn loại nước 'sinh bệnh' này. Đứng đầu là trà uống sẵn, nước có ga, đồ uống thể thao, nước tăng lực và cuối cùng là nước ép trái cây.
TP - Theo dự thảo mới nhất của Bộ Tài chính, các mặt hàng cứ là nước giải khát có đường (trừ sữa) sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), không quy định cụ thể nước ngọt có ga, không ga, hay nước tăng lực, thể thao, trà, cà phê… Một trong những cơ sở để Bộ Tài chính đưa ra đề xuất này là nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt nhằm giảm tình trạng người dân thừa cân, béo phì và mắc bệnh tiểu đường.
TP - Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi các luật thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và xuất khẩu, nhập khẩu.
Đêm qua (21/9), chủ một nhà hàng ở Hà Nội đã đưa một con cá đuối nặng tới 216 kg, dài 3,2 m, rộng ,1,9 m từ Thái Lan về Hà Nội bằng đường hàng không. Được biết, con cá đuối "khủng" này được chủ hàng mua từ một ngư dân ở khu vực sông Chao (Thái Lan).
Những người dân tại Brazil đang rất ưa chuộng dịch vụ du lịch ngắm những chú cá heo hồng – một loài cá heo nước ngọt rất hiếm và có ngoại hình bắt mắt.
Một số người “nghiện” nước ngọt có ga, vì thấy nó tạo cảm giác ngon miệng và làm tỉnh người, đặc biệt là trẻ em, trong hầu hết các buổi ăn chơi thì thức uống này không thể thiếu.
Sự phát triển của kinh tế xã hội, thói quen sử dụng những đồ ăn nhanh như đồ chiên, rán, uống nước ngọt có gas ngày càng phổ biến, đặc biệt nguy hiểm khi đây là nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe của thế hệ tương lai. Việc uống nước ngọt có gas đang tiềm ẩn nguy cơ gây ra bệnh gan nhiễm mỡ ngay khi còn nhỏ.
Nước ngọt có ga là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như béo phì, sâu răng, tiểu đường, tim mạch, bệnh thận, gout, loãng xương, thậm chí ảnh hưởng đến bệnh hen và hệ thống sinh sản.
Hôm qua (11/2) một nhà hàng ở TP Cao Lãnh mua được một con cá đuối nước ngọt nặng tới 110kg. Con cá này được ngư dân vùng biên giới huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) bắt được vào đêm 10/2.
Sáng 11/1, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước giải khát của Công ty Cổ phần Thương mại Tân Tiến Phát, địa chỉ tại đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.