Chọn uống nước lọc, Ronaldo làm Coca-Cola 'bốc hơi' 92.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo bỏ hai chai Coca-Cola đi chỗ khác, khuyên mọi người nên uống nước lọc. Ảnh chụp màn hình
Ronaldo bỏ hai chai Coca-Cola đi chỗ khác, khuyên mọi người nên uống nước lọc. Ảnh chụp màn hình
TPO - Giá cổ phiếu của Coca-Cola đã giảm 1,6%, và giá trị vốn hoá của tập đoàn này giảm 4 tỷ đô la sau khi cầu thủ Cristiano Ronaldo chọn uống nước trắng thay vì nước ngọt trong cuộc họp báo ở Budapest (Hungary).

Đội trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha - Ronaldo - hôm thứ Hai đã trở thành tâm điểm chú ý khi có hành động “phũ phàng” với hai chai nước ngọt của nhà tài trợ EURO 2020 trong cuộc họp báo trước trận đấu bảng F với Hungary.

Vừa ngồi xuống bàn họp báo, Ronaldo đã nhanh chóng chuyển hai chai Coca-Cola đi chỗ khác, sau đó giơ chai nước trắng lên nói bằng tiếng Bồ Đào Nha “Agua!”, dường như nhằm khuyến khích mọi người chọn uống nước trắng thay vì nước ngọt có gas.

Sau hành động của Ronaldo, giá cổ phiếu của Coca-Cola đã giảm từ 56,10 đô la xuống 55,22 đô la (tương đương 1,6%).

Giá trị vốn hoá của tập đoàn theo đó cũng giảm từ 242 tỷ đô la, xuống còn 238 tỷ đô la (mất 4 tỷ đô la, tương đương gần 92.000 tỉ đồng).

Coca-Cola, một trong những nhà tài trợ chính thức của EURO 2020, đã tuyên bố vào thứ Ba rằng “mọi người đều có quyền lựa chọn đồ uống yêu thích của họ” với “khẩu vị và nhu cầu” khác nhau.

Một phát ngôn viên của EURO 2020 cho biết: “Các cầu thủ được cung cấp cả nước trắng cùng với Coca-Cola và Coca-Cola Zero Sugar, khi đến dự các cuộc họp báo của chúng tôi.”

Ronaldo (36 tuổi) vốn là cầu thủ rất quan tâm đến chế độ ăn uống. Anh có gần 300 triệu người theo dõi trên Instagram, và là một trong những chân sút nổi tiếng nhất thế giới.

Hôm thứ Ba, Ronaldo đã ghi hai bàn giúp Bồ Đào Nha chiến thắng Hungary với tỉ số 3-0. Cùng lúc đó, Ronaldo vượt qua Michel Platini của Pháp và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại các trận đấu vòng chung kết EURO với 11 bàn.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.