Thanh niên 22 tuổi ở Trung Quốc uống 1,5 lít nước ngọt trong 10 phút, chịu hậu quả nặng nề

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một thanh niên 22 tuổi ở Trung Quốc đã không qua khỏi sau khi uống hết một chai nước ngọt cỡ 1,5 lít trong vòng 10 phút vào một ngày trời nóng bức. Các bác sĩ nói gì về trường hợp này?

Vào những ngày trời nắng nóng, nhiều người thích uống nước ngọt và uống được khá nhiều. Nhưng không ít người đã giật mình vì sự cố vừa xảy ra: Một thanh niên 22 tuổi đã qua đời sau khi uống hết sạch một chai nước ngọt loại 1,5 lít trong vòng 10 phút.

Theo thông tin từ truyền thông thì thanh niên này, không được ghi rõ tên, đã phải vào Bệnh viện Triều Dương ở Bắc Kinh (Trung Quốc) sau 6 giờ kể từ khi uống chai nước. Khi vào viện, anh ấy nói rằng rất đau và trướng bụng rồi kể với bác sĩ về việc mình uống nước ngọt như trên.

Thanh niên 22 tuổi ở Trung Quốc uống 1,5 lít nước ngọt trong 10 phút, chịu hậu quả nặng nề ảnh 1

Sự cố đã xảy ra với một thanh niên sau khi anh uống hết 1,5 lít nước ngọt trong 10 phút. Ảnh minh họa: DrGalland.

Khi ấy, các bác sĩ đã thấy rằng ở thanh niên này có nhiều dấu hiệu “đáng lo”, như tim đập rất nhanh, thở gấp, huyết áp thấp, mặc dù anh ấy được cho là không có bệnh nền.

Việc chụp chiếu sau đó đã cho thấy anh này bị trướng khí trong ruột và tĩnh mạch cửa, và bị một tình trạng gọi là “sốc gan”, tức là tổn thương do thiếu oxy đến gan.

Các bác sĩ đã cấp cứu ngay cho bệnh nhân nhưng sau 12 tiếng, các xét nghiệm máu cho thấy anh bị tổn thương gan nghiêm trọng. Sau 18 tiếng thì anh qua đời.

Theo các bác sĩ, việc thanh niên này uống nước ngọt nhiều và nhanh dẫn tới tích tụ khí trong cơ thể, khiến gan bị thiếu oxy, gây tử vong.

Thanh niên 22 tuổi ở Trung Quốc uống 1,5 lít nước ngọt trong 10 phút, chịu hậu quả nặng nề ảnh 2

Khí tích tụ ở thành ruột (những mũi tên mảnh) và tĩnh mạch mạc treo tràng trên (mũi tên đậm) của bệnh nhân. Ảnh: Mail Online.

Tuy nhiên, ông Nathan Davies, một nhà Hóa Sinh ở ĐH London (Anh), thì nói với tờ Mail Online: “Việc chỉ uống 1,5 lít nước ngọt bình thường mà tử vong là rất, rất hiếm, khả năng đó thấp đến đáng kinh ngạc”. Cho nên ông nghĩ rằng, có thể thanh niên nói trên tử vong không phải do uống nước ngọt nhiều và nhanh, mà vì một lý do khác, chẳng hạn một bệnh nền chưa được biết đến.

Ông Davies cũng suy đoán rằng, có thể lý do là bệnh nhân bị nhiễm khuẩn khiến khí tích tụ trong đường ruột, còn việc uống nước ngọt nhiều và nhanh chỉ tác động thêm vào mà thôi.

Thanh niên 22 tuổi ở Trung Quốc uống 1,5 lít nước ngọt trong 10 phút, chịu hậu quả nặng nề ảnh 3

Một chuyên gia Hóa Sinh ở Anh lại cho rằng, khó có khả năng chỉ vì uống nhiều nước ngọt mà gây tử vong ngay được. Ảnh minh họa: TOI.

Dù sao, ông Davies, cũng như các chuyên gia y tế khác trên thế giới, khẳng định rằng việc uống nước ngọt thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe, nhất là về lâu dài.

Thanh niên 22 tuổi ở Trung Quốc uống 1,5 lít nước ngọt trong 10 phút, chịu hậu quả nặng nề ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.