Nữ sinh lớp 7 đánh 'đàn chị' ngay trong trường vì 'nhìn không thiện cảm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 29/3, thông tin với Tiền Phong, ông Phạm Thanh Hải - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho hay, vừa có kết quả xác minh vụ việc nhóm nữ sinh cấp 2 đánh nhau xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh nhau, trong đó có một em cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu bạn khác đang mặc đồng phục thể dục của trường…. Sự việc được cho là diễn ra tại Trường THCS Vĩnh Thuận Tây.

Theo ông Hải, sau khi nắm thông tin, Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy đã cử một Phó trưởng phòng cùng cán bộ của phòng đến kiểm tra, xác minh.

Kết quả cho thấy: Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 24/3/2022 (thứ Năm), thời điểm chuẩn bị vào học buổi chiều. Khi đó, hai em học sinh nữ lớp 7 gồm Đ.L.P và N.T.M.N vào đánh em L.P.N (lớp 8).

Nguyên nhân là do trước đó hai bên có nhìn nhau kiểu "không có thiện cảm". “Kiểu như hay nói là nhìn đểu. Nguyên nhân không có gì to tát và em bị đánh chỉ bị đánh sượt qua. Tuy nhiên, các em này đã vi phạm Điều 37 của Thông tư 32 của Bộ Giáo dục về Ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học” – ông Hải cho hay.

Trước đó, ngày 26/3, nhà trường đã mời phụ huynh học sinh hai bên lên làm việc. Đáng lưu ý là hai em nữ sinh lớp 7 đều ở với bà ngoại do cha mẹ đã ly hôn, đi làm ăn xa… Cả hai em đều xin lỗi và nhận sai sót. Bà ngoại của hai nữ sinh này cũng có thiện chí và xin khắc phục hậu quả.

Nữ sinh lớp 7 đánh 'đàn chị' ngay trong trường vì 'nhìn không thiện cảm' ảnh 1
Hai nữ sinh lớp 7 cầm cả mũ bảo hiểm lao vào đánh nữ sinh lớp 8. Ảnh cắt từ clip.

Phòng GD&ĐT cũng đã chỉ đạo nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý theo quy định của Thông tư nói trên vì hành vi đánh, xúc phạm nhân phẩm người khác, gây mất an ninh trong nhà trường. Nhà trường đang thực hiện bước này để cảnh cáo trong toàn trường, chấn chỉnh, tuyên truyền các em trong thực hiện nội quy, quy định…

"Đối với người quay clip tung lên mạng, đã xác minh là một học sinh lớp 6, đây cũng là hành vi thuộc điều cấm vì sử dụng thiết bị học tập để thực hiện hành vi khác, trường cũng sẽ xử lý trường hợp này” - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy cho biết thêm.

MỚI - NÓNG