Nữ diễn viên gạo cội TVB - Lý Hương Cầm qua đời

TPO - Diễn viên nổi tiếng TVB - Lý Hương Cầm vì tuổi cao, sức yếu đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Ngày 04/01, truyền thông Trung Quốc đưa tin, diễn viên Lý Hương Cầm 88 tuổi đã qua đời tại nhà riêng. Con gái của ngôi sao gạo cội thay mặt gia đình thông báo tin buồn đến khán giả, đồng nghiệp.

Lý Hương Cầm tên thật là Lý Thụy Cầm, sinh năm 1932, là một diễn viên xuất sắc trên màn ảnh từ thập niên 50. 

Nữ diễn viên gạo cội TVB - Lý Hương Cầm qua đời ảnh 1

Bà sinh ra trong một gia tộc giàu có ở Ma Cao. Năm 18 tuổi, Lý Hương Cầm kết hôn và có hai con với nghệ sĩ cùng ngành Tiêu Trọng Khôn. Năm 1957, bà ly hôn và sống độc thân từ đó đến nay.

Lý Hương Cầm được mệnh danh là người Mẹ, người Bà đi vào kinh điển lịch sử của điện ảnh Hồng Kông được Châu Nhuận Phát, Lữ Lương Vỹ, Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc, Lưu Đức Hoa... kính trọng và yêu mến hết mực.

Bà nổi tiếng với các vai phản diện, hình tượng nổi bật là mẹ kế độc ác, kẻ thứ ba, cung phi thâm hiểm...Bộ phim điện ảnh đầu tiên bà đảm nhận là Uyên ương giang di hận (1960). Các tác phẩm đáng chú ý khác có: Hán Vũ đế mộng hội Vệ phu nhân (1959), Hoàng hậu kẻ chợ (1964), 999 ba hung thủ ly kỳ (1964)...Công Chúa Giá Đáo và Thịnh Thế Nhân Kiệt là hai bộ phim cuối cùng của bà trên màn ảnh TVB.

Năm 2011, Lý Hương Cầm danh dự nhận giải thưởng Thành Tựu Trọn Đời của TVB.

MỚI - NÓNG