TP - Thực hiện cam kết về việc đảm bảo thực hiện 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong 2 ngày làm việc, UBND thành phố Hà Nội vừa giao Cục Thuế Hà Nội báo cáo tiến độ thực hiện việc cấp mã số thuế tự động đối với doanh nghiệp theo quy định.
Trao đổi với báo chí tại họp giao ban Thành ủy chiều 2/12, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, cho biết từ tháng 1/2015 những trường hợp chậm giải quyết sổ đỏ sau 20 ngày sẽ bị coi là vi phạm trong tiếp nhận hồ sơ.
Sau phiên chất vấn từ kỳ họp trước, UBND TP Hà Nội đã ra văn bản phê bình 6 Chủ tịch UBND huyện, đồng thời chấn chỉnh 10 huyện vì chưa bố trí đủ vốn để trả nợ xây dựng cơ bản.
Thống kê mới nhất cho thấy, cả nước hiện có hơn 61.000 nhà công vụ, tập trung nhiều nhất ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong số 80 căn hộ ở nhà công vụ số 2 Hoàng Cầu (Hà Nội), chỉ có 14 căn có cán bộ đương chức, còn đủ tiêu chuẩn đang ở…
Tại khu nhà công vụ của Chính phủ ở Hoàng Cầu (ngõ 61 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, Hà Nội), có 59 cán bộ nghỉ hưu ở nhà công vụ, song chỉ 11 người làm thủ tục trả nhà.
Lần bỏ phiếu ở Hà Nội tới đây, những cá nhân có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp, sẽ xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn, với 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp có thể cho từ chức.
Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tập trung đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức.
Lãnh đạo Hà Nội vừa phê bình Sở Xây dựng, Giao thông, các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan chậm triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND TP.
Theo lãnh đạo Hà Nội, các diện tích đất sau khi di dời trụ sở phần lớn lại đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, ảnh hưởng lớn đến quy hoạch chung Thủ đô.
UBND TP Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch điều tra, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính. Từ đó, thành phố sẽ rút ra nguyên nhân yếu kém, nâng cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.
Thành phố Hà Nội cùng Bộ Giao thông đã có kiến nghị Chính phủ đưa ra chế tài xử phạt những người không nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô.
Thành ủy Hà Nội yêu cầu chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; chủ động đối thoại, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của người dân.