NSND Thu Hà, Trung Hiếu gây bất ngờ tại lễ khai mạc liên hoan sân khấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam từ ngày 20/5 đến hết ngày 1/6. NSND Trung Hiếu và NSND Thu Hà tung hứng trong trích đoạn vở “Cát bụi”.

Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 do Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc tối 20/5, tại Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh Hà Nam.

Trong số các tiết mục chào mừng có trích đoạn Cát bụi với các nghệ sĩ NSND Tiến Đạt, Thu Hà, Trung Hiếu. Đây là một trong những vở diễn nổi bật của Nhà hát Kịch Hà Nội do NSND Xuân Huyền đạo diễn, quy tụ nhiều gương mặt đình đám như NSND Hoàng Dũng, Tiến Đạt, Trung Hiếu, Thu Hà... NSND Thu Hà khiến công chúng bất ngờ, tạo hình trẻ trung không thay đổi nhiều sau 19 năm công diễn Cát bụi.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết liên hoan là một hoạt động trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023.

NSND Thu Hà, Trung Hiếu gây bất ngờ tại lễ khai mạc liên hoan sân khấu ảnh 1

NSND Trung Hiếu và NSND Thu Hà trong trích đoạn của vở Cát bụi - tiết mục chào mừng Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023.

“Việc đăng cai tổ chức liên hoan là dịp để khán giả một lần nữa được gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức các tiết mục đặc sắc đến từ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của cả nước”, ông Trương Quốc Huy nói.

Ông bày tỏ hy vọng trong thời gian tổ chức liên hoan, các đoàn nghệ thuật tăng cường giao lưu học hỏi, tập trung biểu diễn tốt chương trình, tiết mục dự thi. Hà Nam cũng chờ đón nghệ sĩ tham quan nhiều di tích, danh lam thắng cảnh như: di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn, đền Trần Thương, chùa Bà Đanh, khu tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao, khu Du lịch quốc gia Tam Chúc…

NSND Thu Hà, Trung Hiếu gây bất ngờ tại lễ khai mạc liên hoan sân khấu ảnh 2

Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 khai mạc vào tối 20/5.

NSND Trịnh Thị Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan nhận định đây là dịp bảo tồn, phát huy các giá trị của nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống.

“Đây còn là hoạt động tôn vinh các nghệ sĩ sân khấu ở mọi lứa tuổi có nhiều tìm tòi, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật”, NSND Trịnh Thuý Mùi nêu.

NSND Thu Hà, Trung Hiếu gây bất ngờ tại lễ khai mạc liên hoan sân khấu ảnh 3

Ban tổ chức tặng hoa, chúc mừng các trưởng đoàn tham dự.

"Đây cũng là cuộc hội tụ đông đảo nghệ sĩ của cả nước nhằm tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi về học thuật, kỹ năng sáng tạo nghệ thuật, để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng cao...", NSND Trịnh Thuý Mùi khẳng định.

NSND Thu Hà, Trung Hiếu gây bất ngờ tại lễ khai mạc liên hoan sân khấu ảnh 4

Trích đoạn chèo Những vì sao không tắt của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam mở màn đêm thi đầu tiên.

Chủ tịch Hội đồng giám khảo - nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương cho biết các thành viên giám khảo hoạt động ở nhiều lĩnh vực để đảm nhận việc đánh giá các trích đoạn. Mỗi đoàn nghệ thuật đều có các chuyên gia chuyên sâu để có ý kiến xác đáng cho hội đồng về các thể loại: cải lương, tuồng, kịch, dân ca… Việc đánh giá vì thế không có gì khó khăn.

Ngay sau lễ khai mạc là phần dự thi của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam với trích đoạn chèo Những vì sao không tắt và Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Song Việt với trích đoạn cải lương Cám dỗ vương quyền. Liên hoan kéo dài đến hết ngày 1/6 với hơn 100 trích đoạn của 33 đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc tham dự.

MỚI - NÓNG