Nóng từ Hoàng Sa: Tàu quét mìn Trung Quốc liên tục xuất hiện

Tàu quét mìn tham gia hộ tống giàn khoan trái phép Hải Dương-981. Ảnh: Thanhnien
Tàu quét mìn tham gia hộ tống giàn khoan trái phép Hải Dương-981. Ảnh: Thanhnien
TP - Ngày 18/6, tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 xuất hiện khoảng 70 tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, ngư chính của Trung Quốc. Trong đó có 6 tàu chiến đấu. 

Lúc 10h45 phát hiện biên đội gồm 2 tàu quét mìn của Trung Quốc mang số hiệu 840 và 843 tuần tra tại khu vực giàn khoan. Các tàu quét mìn này cố tình tuần tra sát tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của ta. 

Khoảng cách có lúc chỉ còn 500m. Sau đó, hai tàu quét mìn này tiến về phía đông nam giàn khoan. Lúc 11h45, tiếp tục xuất hiện một biên đội 2 tàu quét mìn số hiệu 839 và 842. Các tàu quét mìn này cũng tuần tra gần giàn khoan và tiếp cận rất gần lực lượng của ta với khoảng cách 500m. 

Sau khi quan sát lực lượng ta, chúng tiến về phía tây giàn khoan. Đến 13h35 cùng ngày, ta phát hiện một máy bay cánh bằng của Trung Quốc mang số hiệu VB 3586 bay trinh sát, lượn 2 vòng trên các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của ta, sau đó bay về căn cứ. 

Thượng tá Trương Đức Tuệ, Phó Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), cho biết, lúc 15h30, hai tàu hải cảnh 3210 và tàu kéo 281 chạy tốc độ cao, đeo bám tàu CSB 8003 của Việt Nam.

MỚI - NÓNG