Trung Quốc huy động tàu quét mìn quanh giàn khoan 981

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam
TPO - Chiều 26/5, ông Hà Lê, Phó cục trưởng Kiểm ngư Việt Nam cho biết, theo quan sát lực lượng kiểm ngư, Trung Quốc đã điều động tàu quét mìn hoạt động quanh giàn khoan trái phép 981.

Theo ông Lê, đến chiều nay, 26/5, Trung Quốc duy trì 113 tàu, trong đó, xuất hiện tàu tên lửa tấn công nhanh, quanh khu vực giàn khoan từ 25 - 30 hải lý. Trung Quốc còn điều động tàu khu trục tên lửa hoạt động cách giàn khoan 15 - 20 hải lý. 

Lãnh đạo Cục Kiểm ngư cho hay, hai hôm nay, tình hình ở khu vực giàn khoan 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam vẫn căng thẳng. Các tàu hải cảnh, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc vẫn tổ chức thành 8 - 10 tàu/nhóm, chia làm 3 vòng, áp sát các tàu của Việt Nam, nhằm vây ép, đâm va, phun nước vào các tàu của Việt Nam. 

Liên quan Trung Quốc dịch giàn khoan Hải Dương 981, ông Lê cho biết, theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, giàn khoan dịch chuyển khoảng 100 - 150 m.

“Việc này cũng khó xác định với khoảng cách mà chúng ta tiếp cận được. Nhiều khả năng họ di chuyển để phục vụ hoạt động kỹ thuật”, ông Lê nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Kiểm ngư cho rằng, việc dịch chuyển chính xác hay không, cần có nhiều nguồn tin để thẩm định lại. 

Theo Cục Kiểm ngư, Trung Quốc có xu hướng ngăn chặn tàu chấp pháp của Việt Nam ngay từ xa, khi tàu của Việt Nam vào khu vực cách giàn khoan 9,5 hải lý. Những hành động nguy hiểm càng gia tăng mạnh mẽ khi tàu Việt Nam tiến sát giàn khoan 5 - 6 hải lý.

Đặc biệt, tàu cá của Trung Quốc dàn thành hàng ngang (25 - 30 tàu) nhằm cản trở, đe dọa, đâm va, húc tàu cá của Việt Nam, khi vào khai thác thủy sản ở khu vực giàn khoan.

Trung Quốc huy động tàu quét mìn quanh giàn khoan 981 ảnh 1 Ông Hà Lê, Phó cục trưởng Kiểm ngư Việt Nam.

Kiên quyết

Ông Lê cho biết, dù bị tàu Trung Quốc đâm va, phun vòi rồng, gây hư hỏng, nhưng Việt Nam vẫn duy trì các lực lượng khoảng 60 tàu, đấu tranh với cường độ cao, khoảng cách giàn khoan 5 - 6 hải lý.

Tuy nhiên, hôm nay, có 2 tàu kiểm ngư bị khoảng 10 tàu của Trung Quốc vây ép, tấn công gây hư hỏng. Hiện lực lượng Kiểm ngư Việt Nam vẫn đấu tranh cường độ cao, tỉnh táo, kiềm chế, vòng tránh va chạm để giảm thiệt hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một số kiểm ngư viên của Việt Nam bị thương do bị mảnh kính vỡ đâm, vòi rồng phun, hiện đã bình phục và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG