Nóng nực liên tiếp – máy lọc nước nóng lạnh “cháy hàng”

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều ngày qua, tại các siêu thị, cửa hàng điện máy, các dòng máy lọc nước nóng - lạnh rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Nhu cầu mua các sản phẩm này tăng cao bởi người dân đang phải chịu đựng các đợt nắng nóng gay gắt từ đầu mùa. 

Tại hầu hết các cửa hàng điện máy, lượng khách những ngày qua liên tục tăng cao hơn 235% so với ngày thường.

Sở dĩ lượng máy lọc nước nóng lạnh cháy hàng bởi nhu cầu nước giải khát, nước mát, nhất là nước lạnh ngày hè tăng cao. Bên cạnh đó, nhu cầu nước nóng để pha chế trà, cà phê hay sữa cho trẻ nhỏ ở các hộ gia đình cũng tăng lên so với trước đó. Mùa hè nóng bức, ngột ngạt, cơ thể mất nhiều nước khiến khiến lượng nước cần bổ sung đối với mỗi người cũng gấp 1,5 đến 2 lần so với thông thường.

Nóng nực liên tiếp – máy lọc nước nóng lạnh “cháy hàng” ảnh 1

Các dòng máy lọc nước nóng lạnh liên tục lên kệ và liên tục cháy hàng dịp hè

Ngoài ra theo các chuyên gia cho rằng do trong mùa hè chất lượng nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiệt độ không khí tăng cao, đặc biệt, từ 27 đến 40 độ C là khoảng nhiệt độ tốt nhất cho vi khuẩn phát triển. Nước đun sôi để nguội kể từ sau 2 giờ vi khuẩn trong môi trường đã có thể xâm nhập. Và sau 24h vi khuẩn xâm nhập đã sinh sôi lên nhiều lần. Các nguồn nước bị nhiễm khuẩn, kém an toàn như nước đun sôi để qua ngày hay nước đóng bình kém chất lượng không được bảo quản đúng cách trong mùa hè, sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và gây ra các bệnh như tiêu chảy, viêm đường ruột, thậm chí là ung thư.

Chia sẻ về doanh thu của dòng sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Vượng - Phó tổng Giám đốc tập đoàn Karofi cho biết: “Doanh số thiết bị máy lọc nước nóng lạnh của Karofi tăng 235,8% so với những thời điểm khác trong năm. Lượng bán ra chủ yếu là các dòng máy công nghệ mới, thiết kế nhỏ gọn, tiện nghi thích hợp cho các căn hộ hiện đại. Thời điểm hiện nay, nhà máy của Karofi đang hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường".

Nóng nực liên tiếp – máy lọc nước nóng lạnh “cháy hàng” ảnh 2

Bộ 3 máy lọc nước gây sốt của Karofi trong thời gian này

Cũng theo ông Vượng, giải mã lý do dòng máy lọc nước nóng - lạnh của Karofi tăng trưởng doanh thu đột biến trong dịp hè này có 3 lý do:

Thứ nhất, do nhu cầu sử dụng nước tinh khiết, đặc biệt là nước lạnh trong dịp hè tăng cao, xu hướng trang bị sản phẩm máy lọc nước đầy đủ các chức năng nóng - lạnh - lọc cũng phát triển trong những năm gần đây giúp tiết kiệm thời gian, tiện lợi và an toàn hơn cho người dùng.

Thứ hai, đợt hè năm nay rơi vào thời điểm dịch Covid 19 đang tái bùng phát, người dân cũng nâng cao việc bảo vệ sức khỏe, nên sản phẩm máy lọc nước cũng là một lựa chọn đáng đầu tư của người dân.

Thứ ba, ở Karofi chú trọng việc nghiên cứu nhu cầu và hành vi của người dùng, nên các sản phẩm sản xuất đáp ứng thị hiếu của người dân hiện nay, nên các sản phẩm của Karofi dễ dàng được đông đảo người tiêu dùng đón nhận.

Riêng đầu năm nay, Karofi cho ra mắt 3 mẫu máy lọc nước nóng-lạnh bao gồm các model D50, D52, D66.

Đây là dòng máy lọc nước nóng lạnh thông minh với các tính năng ưu việt, công nghệ hiện đại nhất trên thị trường hiện nay. Nhà sản xuất cho biết với mỗi dòng máy này đáp ứng mọi nhu cầu về nước uống của người dân với ba chế độ nóng – lạnh – lọc. Với 10 hệ lõi công nghệ SMAX giúp nhân đôi công suất và gấp đôi tuổi thọ, tiết kiệm 71% lượng nước thải so với máy thông thường.

Bên cạnh việc loại bỏ hết các chất gây hại có trong nước thì các dòng máy nóng lạnh D50, D52, D66 của Karofi còn bổ sung các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, hydrogen hỗ trợ chống lão hóa, giảm tác nhân gây bệnh và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Không chỉ thế, đây là dòng máy lọc nước nóng lạnh thông minh đầu tiên được ứng dụng công nghệ AioTec khi có thể giám sát máy lọc nước qua điện thoại, người dân có thể quản lý tình trạng của máy, gửi yêu cầu bảo hành hay bảo trì đến nhà sản xuất một cách nhanh chóng.

Nóng nực liên tiếp – máy lọc nước nóng lạnh “cháy hàng” ảnh 3

Công nghệ mới giúp người dùng có thể “tương tác” với máy lọc nước qua điện thoại

Đây là lý do các dòng máy lọc nước nóng lạnh của Karofi đang được săn đón nhiều nhất hè này, thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng.

Nhà có con nhỏ nên anh Minh Đức (Hà Nội) quyết định mua một chiếc máy lọc nước nóng lạnh để tiện pha sữa cho con cũng như phục vụ nhu cầu dùng nước mát mùa hè của cả gia đình.

“Vợ chồng bận rộn nên có máy lọc nước nóng lạnh thế này tiện lắm, pha sữa cho con cũng nhanh mà dễ. Sáng mình hay uống cà phê nên pha cũng tiện, vợ thì sẵn nước mát không cần để tủ lạnh vì nước để trong tủ thường có mùi”, anh Đức chia sẻ thêm.

Theo dự báo, trong những ngày tới nhiệt độ tiếp tục tăng cao lên đến 40 độ C, nắng nóng lại tiếp tục kéo dài cho thấy nhu cầu về máy lọc nước nóng lạnh của người dân vẫn chưa thể hạ nhiệt.

Để phục vụ nhu cầu nước uống nóng - lạnh - lọc của người dân trong dịp hè, Karofi mang đến cho người dân những dòng sản phẩm máy lọc nước nóng - lạnh ứng dụng công nghệ hiện đại nhất.

Thiết kế nhỏ gọn phù hợp mọi không gian, chuẩn nước uống tinh khiết không cần đun nấu, công nghệ thông minh AioTec có thể kiểm tra chất lượng nước qua điện thoại… là những ưu điểm giúp các dòng máy của Karofi nổi bật trên thị trường điện máy. Đặc biệt nhờ công nghệ bảo vệ nhiệt đa lớp, các máy lọc nước nóng lạnh của Karofi giúp các gia đình tiết kiệm 30% so với các dòng máy khác.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm: https://karofi.com/cay-nuoc-nong-lanh-13/cay-nuoc-nong-lanh-ro

Nóng nực liên tiếp – máy lọc nước nóng lạnh “cháy hàng” ảnh 4
MỚI - NÓNG