Nơi học sinh đông nhất Thủ đô: Đất trường học thành sân bóng, khu bắn cung thu tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) - nơi có số học sinh trong top đông nhất Thủ đô nhưng nghịch lý là các ô đất trường học trong tình trạng quây tôn nhiều năm không triển khai, bị sử dụng sai mục đích, biến tướng thành sân bóng, khu bắn cung...

Phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) hiện có số dân gần 100.000 người, là phường có số lượng học sinh trong top đông nhất Thủ đô, nhưng một nghịch lý đang diễn ra là, những khu đất có vị trí đẹp tại các khu đô thị chủ đầu tư chỉ chăm chăm xây dựng các tòa chung cư, biệt thự sang trọng còn trường học bị "bỏ quên", biến tướng thành sân bóng, khu bắn cung.

Đơn cử, tại KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt) có hàng loạt khu đất xây dựng trường học đang nằm "trên giấy".

Trong đó, có lô TH-III.11.5 nằm cạnh khu Ký túc xá Pháp Vân – Tứ Hiệp của Công ty Lá Phong Đỏ nhận chuyển nhượng từ Tổng công ty HUD với diện tích khoảng13.000m2.

Theo giới thiệu, đây là lô đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Pháp Vân quy mô 2.045 học sinh bao gồm 45 lớp với tổng đầu tư khoảng 95 tỷ đồng. Với thiết kế sân vườn 7.875m2, diện tích xây dựng 5250m2, tầng cao trung bình 5 tầng thì Trường THCS Pháp Vân sẽ là cơ sở giáo dục tư thục hiện đại.

Nơi học sinh đông nhất Thủ đô: Đất trường học thành sân bóng, khu bắn cung thu tiền ảnh 1

Sân bóng trên lô đất trường học tại KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV, tại ô đất này trường học không triển khai, thay vào đó là hàng loạt sân bóng, trường bắn cung “mọc” lên để kinh doanh kiếm lời. Ước tính, một ngày sân bóng, trường bắn cung thu về cả chục triệu đồng.

"Sân bóng, trường bắn cung X10 đã hoạt động được một thời gian ở khu đất trên. Khi về ở thì tôi được biết đây là đất để xây trường học cho các cháu, phục vụ người dân KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, giờ trường học thiếu, tôi phải đưa con đi học xa vài km", anh Hoàng - người sinh sống tại KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp cho biết.

Nơi học sinh đông nhất Thủ đô: Đất trường học thành sân bóng, khu bắn cung thu tiền ảnh 2

Thời gian gần đây, khu đất quy hoạch trường học tiếp tục bị "xẻ thịt" làm trường bắn cung với mục đích kiếm lời.

Nơi học sinh đông nhất Thủ đô: Đất trường học thành sân bóng, khu bắn cung thu tiền ảnh 3

Lối đi vào trường bắn cung từ phố Đồng Kỵ.

Cách đó không xa, tại khu đất dự án "treo" với quy mô hàng nghìn m2 cạnh công viên Trần Thủ Độ, đường Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt) cũng đang hình thành loạt sân bóng nhân tạo.

Hạ tầng xây dựng trên các khu sân bóng này gồm hệ thống cột điện cao áp, lưới chắn bóng và mặt sân cỏ nhân tạo cùng nhiều hạng mục khác.

Nơi học sinh đông nhất Thủ đô: Đất trường học thành sân bóng, khu bắn cung thu tiền ảnh 4

Loạt sân bóng nhân tạo "mọc" trên đất trường học, dự án treo tại KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Nơi học sinh đông nhất Thủ đô: Đất trường học thành sân bóng, khu bắn cung thu tiền ảnh 5

Sân bóng nhân tạo đang thi công rầm rộ tại khu đất dự án cạnh công viên Trần Thủ Độ, đường Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt).

"Không hiểu sao những ô đất quy hoạch trường học, đất dự án lại biến thành sân bóng, khu bắn cung trong khi dự án không triển khai, gây lãng phí đất đai. Chúng tôi đề nghị làm rõ việc các sân bóng, khu bắn cung này có đúng quy hoạch, có được cấp phép hay không?", anh Hoàng bức xúc.

Thu hồi loạt ô đất trường học bỏ hoang

UBND TP Hà Nội mới đây có quyết định thu hồi loạt ô đất trường học tại KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp giao cho UBND quận Hoàng Mai để quản lý, chống lấn chiếm và lập phương án sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Quyết định nêu rõ, thu hồi 30.677,9m2 đất tại các ô đất TH-III.15.2, NT-II,7.3, ĐX.1.2.1 thuộc KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp quận Hoàng Mai do Tổng Công ty HUD quản lý.

Lý do thu hồi, ngày 16/6/2023, Bộ Xây dựng có văn bản về việc bàn giao lô đất công cộng, trường học tại các dự án KĐT mới do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư trên địa bàn quận Hoàng Mai.

MỚI - NÓNG