Nợ nần vì mua sà lan

Nợ nần vì mua sà lan
TP - Ông Nguyễn Văn Liêm, GĐ Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Cầu Kè cho biết, đã cho trên 60 hộ ở huyện Cầu Kè (Trà Vinh) vay tiền để đóng sà lan với tổng số tiền trên 250 tỷ đồng, từ thế chấp tài sản. Mấy năm đầu bà con làm ăn thuận lợi, trả nợ đầy đủ, còn mấy tháng nay làm ăn thất bại, thu nhập không đủ đóng lãi.

Tại huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Ân cũng cho biết, hồi trước chạy sà lan mỗi chiếc mỗi tháng kiếm lời 100 triệu đồng dễ dàng; từ đầu năm 2011 tới nay, nhiều người đã không trả được lãi ngân hàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG