Những vấn đề 'nóng' của ngành y vào đề thi tuyển Giám đốc bệnh viện Mắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 17/11, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc bệnh viện Mắt do Sở Y tế thành phố tổ chức thí điểm lần đầu tiên. Đề của phần thi viết được chuyển đến 25 thí sinh là những vấn đề đang rất “nóng” của ngành y tế.

Sau quá trình chuẩn bị và ứng tuyển, 25 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM đã chính thức bước vào vòng thi thứ nhất diễn ra vào chiều nay.

Theo thông tin ban đầu từ Hội đồng thi, nội dung đề thi là các vấn đề “nóng” hiện nay của ngành y tế cả nước. Trọng tâm của đề thi tập trung vào các vấn đề như: công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, công tác thanh quyết toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, công tác tự chủ bệnh viện, an toàn người bệnh, nhân viên y tế nghỉ việc…

Những vấn đề 'nóng' của ngành y vào đề thi tuyển Giám đốc bệnh viện Mắt ảnh 1

25 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt. Ảnh: SYTCC

Đây là những nội dung được hội đồng thi soạn thảo, Ban ra đề thi chuyển tải thành các câu hỏi cho 25 ứng cử viên tham dự kỳ thi. Các ứng viên sẽ trả lời 10 câu hỏi viết trên giấy thi với thang chấm 100 điểm, thời gian làm bài 180 phút.

Thí sinh thi có số điểm đạt tối thiểu 50/100 ở phần thi viết sẽ lọt vào vòng thi thứ hai. Dự kiến, Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt sẽ công bố kết quả môn thi viết (vòng 1) vào ngày 24/11/2022.

Theo kế hoạch, ngày 30/11/2022 những thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ tham gia phần thi trình bày đề án “Tăng cường nguồn nhân lực bệnh viện về chuyên môn và quản lý trong giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến 2030”. Phần thi trình bày đề án trong thời gian tối đa 30 phút và thi chất vấn trong thời gian từ 30 đến 40 phút.

Ngày 27/9/2022, UBND TPHCM đã ban hành quyết định về đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Theo đó, ngày 29/9, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc bệnh viện Mắt với kỳ vọng đổi mới phương pháp để lựa chọn được người có đức, có tài, có uy tín, chuyên môn, nghiệp vụ và có năng lực lãnh đạo, quản lý vào vị trí đứng đầu một bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.