Những điều khó hiểu ở đất nước bí ẩn nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Triều Tiên, du khách cần lưu ý một số quy tắc khác biệt để có một chuyến đi suôn sẻ. 

Không được phép sáng tạo kiểu tóc mới

Những điều khó hiểu ở đất nước bí ẩn nhất thế giới ảnh 1

Những kiểu tóc nam nhất định ở Triều Tiên.

Ở hầu hết cửa hàng cắt tóc tại Triều Tiên, chủ tiệm khuyến nghị du khách nên sử dụng một số kiểu tóc nhất định. Phong cách được nhiều người ưa chuộng nhất là có tóc giống vị lãnh đạo đất nước Kim Jong-Un. Trong khi đó, phụ nữ có xu hướng cắt tóc ngắn (phong cách bob).

Du khách quốc tế hạn chế chụp ảnh, giao tiếp với người bản địa

Những điều khó hiểu ở đất nước bí ẩn nhất thế giới ảnh 2
Nhiều khu vực ở Triều Tiên cấm du khách chụp ảnh.

Khách quốc tế đến Triều Tiên không được phép tự ý nói chuyện người bản địa nếu chưa có sự cho phép. Cùng với đó, du khách bị cấm chụp ảnh bất cứ thứ gì xung quanh, đặc biệt là ở những nơi liên quan đến quân sự.

Quần bò xanh bị xa lánh

Những điều khó hiểu ở đất nước bí ẩn nhất thế giới ảnh 3

Người dân bản địa không được mặc quần bò xanh.

Tại Triều Tiên, người dân chỉ có thể mặc quần bò màu đen vì bị cấm mặc quần bò xanh. Lưu ý, quy tắc này không áp dụng với người nước ngoài. Tuy nhiên, khách quốc tế khách khi đến thăm đài tưởng niệm Kim Il Sung và Kim Jong Il cũng không được mặc quần bò xanh.

Khó khăn truy cập internet

Những điều khó hiểu ở đất nước bí ẩn nhất thế giới ảnh 4

Máy tính ở Triều Tiên chỉ có thể truy cập các trang web trong nước.

Mạng Internet của Triều Tiên có tên Kwangmyong chỉ hoạt động trong lãnh thổ. Ước tính người dân được truy cập khoảng 1.000 - 5.500 trang web nội bộ. Đặc biệt, tất cả các trang web quốc tế đều bị cấm truy cập, quy tắc này chỉ ngoại lệ với người có quyền lực. Ngoài ra, quốc gia này cũng không có wifi.

Khách quốc tế không được sử dụng tiền Triều Tiên

Những điều khó hiểu ở đất nước bí ẩn nhất thế giới ảnh 5

Du khách quốc tế chỉ được dùng ngoại tệ.

Du khách nước ngoài không được phép lưu hành đồng tiền quốc gia Triều Tiên. Trong các cửa hàng địa phương cho người ngoại quốc, du khách có thể thanh toán hoá đơn bằng tiền châu Âu (euro), Hàn Quốc (won), Mỹ (USD).

Theo Bright Side
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.