Những chiến sỹ áo trắng xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mấy năm qua, các y, bác sĩ tỉnh Lạng Sơn đã để lại những dấu ấn đặc biệt khi tình nguyện vào miền Nam chống dịch COVID-19, thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học…

Đã gần 2 năm trôi qua, những kỷ niệm một thủa “chia lửa” vẫn còn như tươi mới với bác sĩ Lương Thu Hiền (SN 1995), khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Những ngày giữa tháng 7/2021, khi dịch COVID-19 bùng phát ở TPHCM, bác sỹ Hiền cùng 31 cán bộ, bác sĩ tình nguyện xứ Lạng lên đường và làm việc tại khoa Cấp cứu 2, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6, Thủ Đức. Đoàn Lạng Sơn được phân công thành lập riêng một khoa cấp cứu có nhiệm vụ chăm sóc, điều trị hơn 100 bệnh nhân COVID-19 mỗi ngày. Bác sĩ Hiền kể: “Trong những ngày tháng khốc liệt của dịch bệnh, cảnh tượng thực sự ám ảnh. Đó là nhìn bệnh nhân la liệt, ai cũng khó thở, nguy cấp. Có người bệnh có con đang ở Huế, nửa năm rồi không gặp mẹ, Hiền bấm video call cho hai mẹ con gặp nhau qua điện thoại mà họ chỉ nhìn nhau khóc. Có người vợ sáng còn gọi điện báo chồng “Em vẫn ổn, anh ráng chăm con”, đến chiều, chị ấy đã bị diễn biến nặng… Lúc ấy mới thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh”.

Những chiến sỹ áo trắng xứ Lạng ảnh 1

Đoàn bác sĩ Lạng Sơn tình nguyện hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh: DC

“Có một lần, em thấy rất khó thở, khẩu trang bảo hộ kín mít, sau khi đỡ một bệnh nhân nặng hơn 100 kg lên cáng, em thấy đầu mình hơi choáng váng. Nghĩ là mình sắp ngất, em ngồi phịch xuống đất tự điều chỉnh nhịp thở, lát sau thấy ổn, em lại đứng lên làm việc tiếp”, bác sĩ Hiền tâm sự.

Bác sĩ trẻ Phùng Văn Lai, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn, khi lên đường chi viện cho TPHCM cũng là lúc vợ anh sắp đến ngày sinh nở. Thạc sĩ Lương Văn Quý, Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, vừa trở về từ tâm dịch Hữu Lũng, Lạng Sơn đã lập tức tham gia đoàn công tác vào TPHCM.

Bác sĩ Triệu Thị Hoa (SN 1986, người dân tộc Dao), Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Trung tâm Y tế huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, không chỉ hết lòng chăm sóc bệnh nhân, mà còn luôn sẵn sàng hiến máu. Từ năm 2016 đến năm 2021, bác sĩ hiến máu 6 lần cho bệnh nhân cấp cứu. Riêng năm 2022, bác sĩ hiến máu cấp cứu 3 lần. Bác sĩ Hoa còn có nhiều sáng kiến áp dụng trong công tác.

Chiều 24/2, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng Thầy thuốc tiêu biểu ngành y tế Lạng Sơn. Theo đó, 5 cán bộ được nhận danh hiệu ‘Thầy thuốc ưu tú”, 5 tập thể được khen thưởng cấp nhà nước năm 2020 đến 2021, 74 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường (SN 1983), Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, 3 năm qua đã thực hiện 4 đề tài nghiên cứu khoa học (trong đó có một đề tài cấp tỉnh) nhằm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, nhất là đề tài nghiên cứu được phổ biến tại bệnh viện như biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đã và đang được áp dụng rộng rãi.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, bác sĩ Trương Quý Trường, cho biết: “Năm 2022, bác sĩ Hoàng Mạnh Cường là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn” đã được Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến đánh giá là xuất sắc… Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2022”.

MỚI - NÓNG