Những chàng trai sở hữu 'bộ sưu tập' giải thưởng gửi gắm tâm tư đến Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoàng Gia Bảo - Trường Đại học Văn Lang và Nguyễn Tuấn Thành - Trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội là hai nam sinh có thành tích nổi bật, giành được nhiều giải thưởng và huy chương ở các cuộc thi trong nước, quốc tế. Trong không khí hào hứng chào mừng đại hội, Bảo và Thành đã có những tâm tư, nguyện vọng và hiến kế gửi tổ chức Hội về các phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ tới. 

Đa dạng các sân chơi thể thao

Không chỉ là một chàng trai chuyên "săn" huy chương trong lĩnh vực thể thao, Hoàng Gia Bảo - sinh viên Trường Đại học Văn Lang còn rất năng nổ tham gia các hoạt động của Hội. Được trở thành Uỷ viên BCH Hội SVVN TPHCM, Bảo vừa coi đây là một vinh dự, vừa là trách nhiệm để bản thân nỗ lực nhiều hơn cho sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào sinh viên.

Khi tham gia các hoạt động của Hội, Bảo được kết nối nhiều hơn với các bạn sinh viên trong trường, ngoài trường nhằm giúp đỡ nhau trong quá trình học tập, tập luyện và thi đấu. "Các bạn trong Hội cũng đã hỗ trợ để em có thể hoàn thành việc tập luyện và học tập tại trường. Mặc dù để sắp xếp thực hiện những nhiệm vụ song song cũng còn hạn chế, nhưng bù lại là kinh nghiệm, kỷ niệm và niềm vui bên tổ chức Hội", Bảo nói.

Những chàng trai sở hữu 'bộ sưu tập' giải thưởng gửi gắm tâm tư đến Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam ảnh 1

Bảo được biết đến là một chàng trai chuyên "săn" huy chương trong lĩnh vực thể thao.

Trong nhiệm kỳ mới, Bảo kỳ vọng Hội sẽ là nơi để các bạn sinh viên được phát huy thế mạnh của bản thân và đóng góp vào sự phát triển của Hội từ chính thế mạnh của mình.

"Chính vì vậy, Hội cần là nơi để các bạn được đóng góp, hiến kế các ý tưởng. Qua đó, tổ chức Hội sẽ tiếp sức cho các dự án do chính sinh viên thực hiện. Em đã chứng kiến nhiều dự án của sinh viên trong nâng cao thể lực, rèn luyện thể chất tinh thần được sinh viên quan tâm nhiều hơn trong thời gian gần đây. Vì thế, em mong Hội sẽ quan tâm nội dung này nhiều hơn hơn gắn với việc nắm tâm lý, gợi ý tưởng và cùng hành động", Bảo chia sẻ.

Mặt khác, theo Bảo, các sân chơi thể thao nên gắn với việc đa dạng môi trường giúp sinh viên hướng đến danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", thay đổi bản thân mỗi ngày.


Những chàng trai sở hữu 'bộ sưu tập' giải thưởng gửi gắm tâm tư đến Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam ảnh 2
Thành tích nổi bật của Hoàng Gia Bảo:

Vận động viên đội tuyển Aerobic Việt Nam;

Huy chương Vàng SEA Games 32;

Huy chương Vàng giải trẻ Quốc gia;

Huy chương Vàng vô địch Quốc gia;

Huy chương Vàng Đại hội Thể thao toàn quốc;

Huy chương Vàng Asian Championship;

Huy chương Vàng Suzuki World Cup.

Xây dựng phong trào sinh viên ngày càng vững mạnh

Trước khi bước vào môi trường đại học với đa dạng cơ hội trong nước và quốc tế, Nguyễn Tuấn Thành - sinh viên Trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội nói rằng, em chỉ là một cậu bé ở vùng quê, nơi có sự hạn chế về ngoại ngữ, các cơ hội hội nhập, hoạt động ngoại khóa.

Vì thế, một trong những lựa chọn khác biệt hoàn toàn so với các bạn đồng trang lứa cấp 3 của Thành đó là theo học Trường Quốc tế - một môi trường yêu cầu học toàn bộ bằng tiếng Anh. "Đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của bản thân em năm 18 tuổi, dám thách thức mình chọn “học lại từ đầu”.

Học cách giao tiếp Tiếng Anh, học cách kết nối với thầy cô để nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, học cách tổ chức và vận hành các dự án xã hội, học cách xây dựng thương hiệu bản thân để kết nối với thế giới", Thành nhớ lại.

Những chàng trai sở hữu 'bộ sưu tập' giải thưởng gửi gắm tâm tư đến Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam ảnh 3

Nguyễn Tuấn Thành - sinh viên Trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội năng động, học giỏi.

Trên hành trình của Thành, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là một trong những mục tiêu giúp em định hướng bản thân, kế hoạch hoạt động một cách rõ ràng, có chiến lược. "Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cho em cơ hội để nhìn lại và thấu hiểu bản thân mình, biết mình muốn trở thành ai và nên làm gì để đạt được những ước mơ đấy. Đó cũng là hành trình khiến bản thân trưởng thành, có đa dạng trải nghiệm, tiếp thêm nhiều nhiên liệu động lực để em dám hành động, đương đầu với thử thách", Thành chia sẻ.

Những chàng trai sở hữu 'bộ sưu tập' giải thưởng gửi gắm tâm tư đến Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam ảnh 4
Thành tích tiêu biểu của Nguyễn Tuấn Thành:

“Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2021;

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQG HN;

Thủ khoa Khoá 19, Trường Quốc tế, ĐHQG HN;

- Học bổng toàn phần ADF Edlite, Hàn Quốc

- Giải Nhất Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Quốc tế;

- Giải Nhất Thiết kế Poster Nghiên cứu khoa học;

- Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp vì môi trường;

- Giải Ba cuộc thi học sinh, sinh viên với Ý tưởng Khởi nghiệp toàn quốc

Từ những thành tích đã đạt được, Thành tin rằng thành tố "giàu khát vọng" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là động lực mạnh mẽ thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn. Theo Thành, khát vọng không chỉ thể hiện qua việc phát triển bản thân, với tầm nhìn và chiến lược rõ ràng, đó còn là khát vọng được cống hiến cho xã hội, đất nước thông qua việc phát triển đa dạng những kỹ năng, yếu tố của một sinh viên toàn diện gắn với 5 tiêu chí của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" đã đề ra.

"Để trở thành một sinh viên "giàu khát vọng", em sẽ không ngừng đặt ra những mục tiêu mới, kiên trì làm việc hết mình, đồng thời truyền cảm hứng cho người khác để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng sinh viên mạnh mẽ, đầy năng lượng", Thành cho hay.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Thành cũng mong rằng, Đại hội toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI sẽ chọn ra được đội ngũ lãnh đạo Hội Sinh viên tài năng, luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết để đưa các phong trào sinh viên ngày một vững mạnh.

MỚI - NÓNG