Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý'

TPO - Triển lãm này nhằm mục đích tổng kết Hè 2022, tổng kết năm học với rất nhiều biến động sau 2 năm dịch bệnh. Đồng thời, đây cũng là sự kiện khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em, nhất là nhóm trẻ tự kỉ, giúp cha mẹ hiểu hơn về ước mơ và mong muốn của các con.
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 1

Mới đây, Trung tâm văn hóa Ý vừa kết hợp với họa sĩ Hoàng Hương Giang (G-art studio) tổ chức sự kiện triển lãm tranh thiếu nhi và giao lưu nghệ thuật “Ước mơ như ý”.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 2
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 3

Theo họa sĩ Hương Giang, đây là sự kiện nhằm mục đích tổng kết Hè 2022, tổng kết năm học với rất nhiều biến động sau 2 năm bùng phát dịch bệnh. Đồng thời, đây cũng là sự kiện khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em, nhất là nhóm trẻ tự kỉ, giúp cha mẹ hiểu hơn về ước mơ và mong muốn của các con.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 4

Sự kiện triển lãm là nơi trưng bày gần 100 tác phẩm của các bé thiếu nhi độ tuổi từ 4 – 9 tuổi.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 5
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 6

Triển lãm thu hút đông đảo các bé thiếu nhi cùng bố mẹ đến xem, ngắm tranh.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 7
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 8

Chia sẻ với Tiền Phong, họa sĩ Hương Giang cho biết: “Tôi nhận ra rằng mỗi bạn nhỏ là một điều đặc biệt, bởi trong mỗi con người đều có 2 phần là vận động và cảm xúc. Trong nghệ thuật vẽ tranh cũng vậy, cũng có 2 phần là hình họa và hội họa. Trong đó, hình hoạ là để rèn luyện tính tỉ mỉ và tập trung, do đó với một số bạn độ tuổi từ 4 -5 mắc hội chứng tăng động giảm tập trung, tôi thường dùng hình họa để rèn luyện sự tập trung và nhẫn nại trong con, từ 5 phút, 10 phút rồi dần dần là cả buổi học, thậm chí hết giờ học, có bé còn không muốn về...

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 9
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 10

Đối với hội họa là để thể hiện cảm xúc của bản thân các con. Minh chứng là tôi từng có những học sinh bị trầm cảm và mắc hội chứng tự kỷ, các bạn ấy nhốt mình hàng giờ trong nhà vệ sinh vì sợ tiếp xúc với mọi người. Do đó, những đường nét trong tranh của các bạn ấy hoàn toàn theo bản năng, thường chệch choạc và lem nhem,…

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 11

Với những bé như thế cả cô và bố mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm, chia sẻ, động viên và nhẫn nại cầm tay các bạn ấy để rèn luyện từng đường nét một, từng mảng màu một. Để các bạn ấy thể hiện đúng cảm xúc và tâm lý mong muốn của chính mình.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 12
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 13

Cũng từ đó, những bức tranh tự hoạ chân dung dần dần được hình thành, những bức tranh vẽ phong cảnh thì màu sắc sẽ từ tối, xám, u ám chuyển sang các mảng màu tươi sáng hơn”.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 14

Tham gia triển lãm, bé Lê Nguyễn Cát Thy (8 tuổi) hào hứng cho biết: “Khi được vẽ, con thấy rất thích. Con cũng thấy mình cần phải kiên nhẫn và tập trung thì mới có được một bức tranh theo mong muốn của mình. Và trong tương lai, con muốn trở thành một họa sĩ để vẽ ra tất cả những ước muốn của mình”.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 15
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 16

Trong khi đó, bé Đặng Vân Khánh (8 tuổi) tiết lộ: "Con rất thích vẽ nhưng mà con rất lười tô màu. Nên đến lớp vẽ con thường hoàn thành tranh sau các bạn, dần dần, được bố mẹ và cô giáo khích lệ, con dần thấy rằng khi làm gì con cũng cần phải tập trung thì mới làm xong được”.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 17

Trong khi đó, mẹ bé Cát Thy – chị Lan Chi chia sẻ: “Con tôi thích vẽ từ lúc lên 3 tuổi và lúc nào cũng có thể ngồi vẽ, do đó tôi quyết định cho con đi học vẽ. Một mặt, việc này giúp con có thể tránh xa điện thoại, ipad. Một mặt, khi học vẽ, các con được các cô truyền cảm hứng về sự logic, bài bản, khả năng tưởng tượng và sáng tạo.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 18

Theo tôi, con học cái gì cũng được, nhưng miễn là phải đam mê và phải học từ gốc thì mới phát triển sâu được. Tôi cũng cho rằng, con học gì, chọn nghề gì thì cha mẹ đều nên tôn trọng và khuyến khích con. Nghề không nhất thiết là phải kiếm ra nhiều tiền, bởi vì có nhiều tiền thì cũng hết rất nhanh và chán nghề rất nhanh. Nhưng nghề mà giúp con sống bằng đam mê thì sẽ gắn bó được rất lâu”.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 19
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 20
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 21
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 22
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 23
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 24
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 25
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 26

Một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm “Ước mơ như ý”.

Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 27
Những bức vẽ sống động bay bổng tại triển lãm tranh 'Ước mơ như ý' ảnh 28
Cuối cùng, họa sĩ Hương Giang nhắn nhủ: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng đều biết vậy, nhưng thời nào, gia đình nào cũng cần đặt con cái lên trên tất cả. Phụ huynh đừng vì công việc quá bận rộn, hay bế tắc cuộc sống mà bỏ bê hay trút bỏ muộn phiền sang các con, làm tổn thương những tâm hồn non nớt. Tranh vẽ là nơi để các con thể hiện cảm xúc, còn muốn giúp các con vẽ nên những gam màu tươi sáng và vui tươi sẽ cần sự chung tay, nỗ lực và tình cảm của gia đình, bố mẹ cùng giáo viên rất nhiều".
Tin liên quan