Sôi nổi tranh tài thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2022

TPO - Vượt qua hơn 38,5 nghìn thí sinh trên toàn quốc, 20 thí sinh là cán bộ Hội, sinh viên của các tỉnh, thành tranh tài để tìm ra Thủ lĩnh Sinh viên năm 2022.

Sân chơi kiến thức, kỹ năng cho sinh viên

Hội thi Thủ lĩnh sinh viên năm 2022 bắt đầu diễn ra từ ngày 25/4 và thu hút sự tham gia của hơn 38,5 nghìn thí sinh đến từ 74 Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Qua 3 vòng thi, BTC đã lựa chọn ra 20 thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần thứ IV, năm 2022 diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 28/8 tại Đà Nẵng.

Sôi nổi tranh tài thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2022 ảnh 1

Vượt qua hơn 38,5 nghìn thí sinh trên toàn quốc, 20 thí sinh tranh tài để tìm ra Thủ lĩnh Sinh viên năm 2022. Ảnh: Giang Thanh

Trong ngày 27/8, các thí sinh đã trải qua phần thi “Hành trình thủ lĩnh”. Đây là điểm mới của Hội thi năm nay. Các thí sinh trải qua nội dung thi trắc nghiệm kiến thức. Mỗi thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm qua máy tính, thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi từ 15 giây đến 20 giây.

Ở phần thi kỹ năng, các thí sinh tham gia hành trình kỹ năng qua 5 trạm đều là những địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng như Công viên APEC, Thành Điện Hải, Nghĩa trủng Phước Ninh... Tại mỗi trạm, thí sinh thực hiện các nhiệm vụ thể hiện các kỹ năng làm việc nhóm, ra quyết định và xử lý vấn đề, quản lý thời gian...

Trải qua vòng thi các cấp, Nguyễn Thị Bích Phượng (ĐH Nha Trang) là đại diện của Khánh Hòa tại Hội thi. “Trải qua rất nhiều thử thách để đại diện tham dự vòng chung kết toàn quốc, em học được nhiều kỹ năng, đúc kết các kinh nghiệm để tự tin tranh tài cùng các bạn”, Phượng nói.

Đánh giá về các nội dung của Hội thi, Phượng cho rằng các phần thi kiến thức, kỹ năng đều phù hợp với thực tiễn. Đối với một cán bộ Hội, đó là những kỹ năng rất cần thiết để có thể triển khai, lan tỏa các hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên trong trường học và tại địa phương.

“Em mong muốn Hội thi sẽ được duy trì và phát triển để tạo ra sân chơi cho cán bộ Hội và sinh viên trên cả nước. Em cũng kỳ vọng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nói chung và Hội Sinh viên tỉnh Khánh Hòa nói riêng triển khai nhiều chương trình, sân chơi kỹ năng để sinh viên có cơ hội được rèn luyện và phát triển”, Phượng cho hay.

Sôi nổi tranh tài thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2022 ảnh 2Sôi nổi tranh tài thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2022 ảnh 3Sôi nổi tranh tài thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2022 ảnh 4
Trong ngày 27/8, 20 thí sinh đã trải qua phần thi “Hành trình thủ lĩnh”, kiểm tra kiến thức và các kỹ năng trong làm việc nhóm trong hành trình trò chơi lớn qua các địa điểm nổi tiếng của TP Đà Nẵng

Đại diện cho sinh viên TP Cần Thơ tranh tài ở Hội thi năm nay, Lâm Hoàng Tiến (ĐH Y Dược Cần Thơ) đã chuẩn bị kỹ kiến thức và kỹ năng, đồng thời, giao lưu, kết nối với các bạn đến từ các tỉnh thành khác. “Đây cũng là dịp để chúng em tham gia rèn luyện và nâng cao kỹ năng Hội để trở thành một thủ lĩnh sinh viên, dẫn dắt, quản lý hoạt động Hội và phong trào sinh viên ở địa phương”, Tiến nói.

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội thi Thủ lĩnh sinh viên năm 2022 được các cấp bộ Hội quan tâm rất sát sao. Điều này được minh chứng rõ rệt thông qua số lượng thí sinh năm nay (bằng 148% so với Hội thi lần 3).

“Cách thức triển khai cũng như nội dung trong các cuộc thi cũng đã tiến sát với các nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng mà các bạn sinh viên sử dụng, áp dụng trong thực hành và triển khai hoạt động công tác Hội”, anh Linh nói.

Cơ hội để thủ lĩnh sinh viên trưởng thành, cống hiến

Về chất lượng thí sinh năm nay, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá đây đều là những thí sinh xuất sắc, đáp ứng được nhiều tiêu chí của Hội thi và đều là những thủ lĩnh xuất sắc của Hội Sinh viên các cấp.

“Các bạn sinh viên rất nhiệt huyết, hăng say. Trong mỗi lời nói và hành động đều thể hiện được ngọn lửa cháy bỏng của một cán bộ Hội muốn được học hỏi, cống hiến và xây dựng cho tổ chức. Tôi tin rằng, những kiến thức, kỹ năng trong Hội thi sẽ là hành trang, tài sản lớn cho các bạn trong hành trình sau này, để ở cương vị nào, các bạn cũng sẽ trưởng thành, cống hiến cho tổ chức, địa phương và đất nước”, anh Linh nói.

Sôi nổi tranh tài thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2022 ảnh 5

Trải qua các phần thi, thí sinh thể hiện đa dạng các kỹ năng trong công tác Hội và phong trào sinh viên

Kết thúc phần thi “Hành trình thủ lĩnh”, 10 thí sinh có điểm số cao nhất được chọn tham gia phần thi sân khấu hóa diễn ra vào tối nay (28/8) tại Cung Thiếu nhi TP Đà Nẵng. Các thí sinh sẽ được loại dần qua 3 vòng thi gồm: Chân dung thủ lĩnh, Bản lĩnh thủ lĩnh và Thủ lĩnh tỏa sáng.

Điểm mới trong phần thi Sân khấu hóa, các thí sinh sẽ chia cặp tranh biện về các chủ đề trong vòng thi Bản lĩnh thủ lĩnh. 10 thí sinh không lọt vào vòng thi này sẽ được lựa chọn làm Hội đồng cố vấn để bình chọn thí sinh yêu thích ở mỗi cặp đấu. Đây là kết quả tham vấn để BGK lựa chọn 3 thí sinh tranh tài thuyết trình ở vòng thi Thủ lĩnh tỏa sáng.

BTC sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh; 2 giải cho Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố có tỷ lệ cán bộ Hội tham gia dự thi cao; 2 giải cho Hội Sinh viên cấp trường có điểm trung bình phần thi trực tuyến cao nhất; 5 giải cho thí sinh có video clip giới thiệu được yêu thích nhất.

Theo Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Nhất Linh, mỗi năm, căn cứ vào tình hình thực tế, BTC sẽ bổ sung các nội dung thi sát với thực tiễn.

Về mặt kiến thức, bên cạnh các nội dung về thực hành Điều lệ Hội, kỹ năng cán bộ Hội…, BTC còn yêu cầu các thí sinh phải nắm bắt những kiến thức về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đang nóng hổi, thời sự để các bạn có góc nhìn chung về nền kinh tế.

Sôi nổi tranh tài thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2022 ảnh 6

Đêm chung kết Hội thi với phần thi sân khấu hóa diễn ra vào tối nay (28/8) tại Cung Thiếu nhi TP Đà Nẵng

“Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Luật Thanh niên năm 2020 cũng là những nội dung trọng tâm bởi đó là những tiền đề để các bạn định hướng, xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên”, anh Linh nói.

Về kỹ năng, các thí sinh thể hiện được năng lực làm việc nhóm, năng lực lãnh đạo và dẫn dắt nhóm, kỹ năng phân tích vấn đề, xử lý tình huống, đưa ra những quyết định, phán đoán bởi mỗi thí sinh đều giao quyền đội trưởng ở từng chặng.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số, tất cả các nội dung liên quan đến việc triển khai cuộc thi, các phần thi đều ứng dụng công nghệ. Tất cả kết quả và quá trình thi của thí sinh sẽ được ghi nhận và chấm điểm trên hệ thống. Đây cũng là cơ hội để các bạn quan sát, thực tập để sau này ứng dụng tổ chức những sân chơi tương tự cho các cấp Hội”, anh Linh cho biết.

"Bên cạnh việc kiểm tra kỹ năng, kiến thức của các bạn sinh viên, Hội thi là cơ hội để các bạn giao lưu, gắn kết. Các thủ lĩnh Hội sẽ có điều kiện để tìm thấy nhau trong tư duy lớn để phát triển công tác Hội; trao đổi cùng nhau trong triển khai các hoạt động Hội để tạo sự lan tỏa không chỉ trong địa phương mình mà còn rộng khắp cả nước. Trong tương lai, khi các bạn trở về địa phương, những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, những mối quan hệ này sẽ hỗ trợ các bạn triển khai phong trào sinh viên tại địa phương".

Anh Nguyễn Nhất Linh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Tin liên quan