Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuy thời tiết có những cơn mưa bất chợt nhưng không làm giảm nhiệt tinh thần của các bạn sinh viên tại đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát sinh viên Bách Khoa". Trong 10 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết, nam sinh Nguyễn Xuân Trung đã giành ngôi vị Quán quân nhờ phần thi gây ấn tượng. 

Chương trình "Tiếng hát Sinh viên Bách khoa 2022" với chủ đề “Lisztomania” là một trong những chương trình lớn nhất trong năm được Đại học Bách khoa tổ chức.

Thông qua chương trình, các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu và trải nghiệm, thể hiện bản thân, mở rộng mối quan hệ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, lan tỏa rộng rãi tinh thần nghệ thuật, nhiệt huyết đến mọi người xung quanh.

Các tiết mục dự thi đêm chung kết vừa qua đến từ 10 thí sinh: Nguyễn Văn Thuận, Phạm Tiến Dũng, Đỗ Đức Kiên, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Quốc Anh, Ngô Phương Nguyên, Trịnh Minh Tuấn, Cao Tuấn Anh, Bùi Xuân Thành, Đỗ Bá Hoàng Nam.

Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa ảnh 1

Phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Xuân Trung (ngành Tài chính ngân hàng, Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa ảnh 2

Các bạn sinh viên bật đèn flash để cổ vũ các thí sinh.

Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa ảnh 3

Một trong những thí sinh được khán giả yêu thích bởi thần thái diễn xuất khá chuyên nghiệp.

Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa ảnh 4

Thí sinh nữ duy nhất trong đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát sinh viên Bách Khoa".

Sau những giây phút "cầm cân nảy mực", ban giám khảo đã chọn ra được thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi "Tiếng hát sinh viên Bách Khoa", danh hiệu Quán quân đã gọi tên chàng trai Nguyễn Xuân Trung (sinh năm 2003, ngành Tài chính ngân hàng, Đại học Bách Khoa).

Phát biểu cảm xúc ngay sau khi giành được ngôi vị cao nhất, Nguyễn Xuân Trung bày tỏ: "Em cảm thấy rất bất ngờ vì em chưa từng nghĩ mình sẽ đạt giải cao nhất. Trước đó, em tập luyện và đăng ký dự thi dựa trên tinh thần học hỏi, giao lưu với các thí sinh khác để góp phần khuấy động các hoạt động trong hội sinh viên trường.

Thành tích hôm nay của em có được cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn trong ban tổ chức, nhà tài trợ, ban giám khảo. Do đó, em xin được bày tỏ lời cảm ơn và hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn trong thời gian tới".

Không chỉ có năng khiếu về âm nhạc, Quán quân cuộc thi "Tiếng hát sinh viên Bách Khoa" còn sở hữu bảng thành tích học tập, ngoại khóa nổi bật như: tham gia cuộc thi học sinh giỏi trong trường cấp 3, giải Ba cuộc thi Đá cầu thành phố Hải Phòng; giải Nhất bóng chuyền Hội khỏe Phù Đổng; giải Xuất Sắc cuộc thi hát trường cấp 3 bằng ca khúc tự sáng tác; làm MC cho câu lạc bộ Âm nhạc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội...

Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa ảnh 5

Đại diện Hội sinh viên Đại học Bách Khoa trao quà và giấy chứng nhận cho Quán quân cuộc thi "Tiếng hát sinh viên Bách Khoa".

Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa ảnh 6

10 thí sinh xuất sắc dự thi đêm chung kết chụp ảnh cùng ban giám khảo và cán bộ Đoàn trường.

Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa ảnh 7

Mặc dù trời mưa nhưng các bạn sinh viên trường Đại học Bách Khoa vẫn "cháy hết mình" cùng các thí sinh và ca sĩ khách mời Da Lab.

Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa ảnh 8

Trước đó, sinh viên Bách Khoa tất bật chuẩn bị cho đêm chung kết.

Nam sinh 2003 giành ngôi Quán quân thi tiếng hát sinh viên Bách Khoa ảnh 9

Các hoạt động bên lề đêm chung kết cuộc thi.

Kết quả cuộc thi Tiếng hát sinh viên Bách Khoa:

Giải Nhất: Nguyễn Xuân Trung

Giải Nhì: Cao Tuấn Anh

Giải Ba: Trịnh Minh Tuấn, Đỗ Đức Kiên

Giải Khuyết Khích: Ngô Phương Nguyên, Đỗ Bá Hoàng Nam, Nguyễn Văn Thuận, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Anh, Bùi Xuân Thành

Giải thí sinh yêu thích nhất: Trịnh Minh Tuấn

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.