Trao sinh kế cho thanh niên khuyết tật vượt qua khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/8, báo Tuổi Trẻ TPHCM phối hợp cùng Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ trao “Sinh kế cho thanh niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn” tới 50 thanh niên đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, với tổng kinh phí 900 triệu đồng.

Chương trình không trao tiền mặt mà trao các thiết bị, phương tiện để giúp và tạo điều kiện cho các thanh niên có sinh kế để mưu sinh, lập nghiệp. Các thiết bị, phương tiện… được xét chọn từ những nhu cầu thiết thực ứng với từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng thanh niên được tham gia chương trình.

Anh Hoàng Trung Nghĩa (24 tuổi) bị bệnh xương thuỷ tinh, chỉ nặng chừng 20kg. Nghĩa chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần bị gãy xương phải nhập viện điều trị. Dù vậy, Nghĩa mang trong mình nghị lực phi thường vượt lên sự khắc nghiệt của số phận.

 Trao sinh kế cho thanh niên khuyết tật vượt qua khó khăn ảnh 1

Ban tổ chức trao sinh kế cho thanh niên khuyết tật mưu sinh, vượt qua khó khăn

Dù không được học qua trường lớp, chỉ với chiếc máy tính cũ kỹ, Nghĩa đã tự mò mẫm, học hỏi kiến thức trên mạng, học hỏi kinh doanh online. “Dù người bình thường hay người khuyết tật mà không cố gắng sau này xã hội phát triển thì đều sẽ bị tụt lùi. Mình nghĩ mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, quan trọng mình đối diện, sống với nó như thế nào thôi”, anh Nghĩa chia sẻ.

Anh Nghĩa đang đảm nhận công việc bán hàng online cho người nước ngoài. Do chênh lệch múi giờ, công việc của anh thường làm từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Chiếc máy tính để bàn cũ kỹ là người bạn đồng hành với Nghĩa suốt nhiều năm nay. Do chiếc máy quá cũ nên nhiều lúc bị đơ, chậm, chỉ đáp ứng được 50% công việc. Vì vậy, Nghĩa mong có chiếc máy tính xách tay để phục vụ công việc thuận tiện hơn.

Lắng nghe mong ước chàng trai xương thuỷ tinh giàu nghị lực, Ban tổ chức chương trình trao đã tặng Nghĩa một chiếc máy tính để hỗ trợ công việc, tăng thêm thu nhập giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

 Trao sinh kế cho thanh niên khuyết tật vượt qua khó khăn ảnh 2

Ban tổ chức trao sinh kế cho thanh niên khuyết tật mưu sinh, vượt qua khó khăn

Còn chị Lương Thị Kiều Thuý bị khiếm thính từ năm 10 tuổi. Bố mất sớm, mẹ là người điếc, em trai mắc bệnh tự kỷ, Thuý được gửi về ngoại chăm nuôi. Dù hoàn cảnh khó khăn, vậy nhưng chị Thuý nỗ lực vươn lên mỗi ngày và luôn ấp ủ khát khao được hỗ trợ người đồng cảnh ngộ như mình tự tin, tự lập trong cuộc sống.

Đầu tháng 12/2022, chị Thuý thành lập “Tiệm giặt là của người điếc”. Thành lập vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng nỗ lực, chị Thuý đã đưa “Tiệm giặt là của người điếc” phát triển, hiện có 2 cơ sở, tạo công ăn việc làm cho 8 người điếc và 1 người khiếm thính.

“Sinh kế cho thanh niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn” được tài trợ 1,8 tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 100 thanh niên khuyết tật, thanh niên đặc biệt khó khăn tại Hà Nội và TPHCM, với mức hỗ trợ từ 10 đến 25 triệu đồng, tùy từng trường hợp cụ thể. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình “Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19” mà báo Tuổi Trẻ đã tổ chức thực hiện ngay khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG