Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một tuần tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, các chiến sĩ tình nguyện có nhiều trải nghiệm thú vị, trưởng thành hơn. 

Nhịp sống bình lặng của thôn, buôn vùng sâu tỉnh Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp khi các chiến sĩ tình nguyện về. Tại huyện Lắk, đội tình nguyện Mùa hè xanh phối hợp cùng đoàn viên thanh niên đối ứng xã Đắk Phơi nạo, vét 1km kênh mương phục vụ tưới tiêu cho Buôn Đung.

Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 1

Thanh niên tình nguyện nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu cho bà con

Trong những ngày diễn ra chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện đã xông xáo, đảm nhận nhiều phần việc. Người dân hồ hởi, hào hứng, tích cực chung sức với đoàn viên, thanh niên làm các phần việc cho mình, cho cộng đồng.

Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 2

Tổ chức nhiều hoạt động cho thiếu nhi ở buôn vùng sâu

Dịp hè này, tại huyện Lắk, nhiều chương trình đồng hành Mùa hè xanh năm 2023 được các đơn vị phối hợp tổ chức. Tại xã Yang Tao, tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi như: trò chơi dân gian; đọc sách; vẽ tranh; tô màu...

Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 3

Tổ chức ôn tập hè cho học sinh

Bên cạnh đó, đội hình trao tặng 100 túi an sinh; 150 đôi dép; 200 quần áo; tặng 2.100 cây rừng mang sinh kế cho bà con (cây mắc ma) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yang Tao với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 4

Nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa trong chiến dịch Mùa hè xanh

Tại xã Đắk Nuê, đội hình tình nguyện mùa hè xanh đã dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh tại nhà văn hóa cộng đồng buôn, ôn tập văn hóa hè cho các em thiếu nhi, tập hát, chơi trò chơi, đá bóng. Các chiến sĩ tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền và các hoạt động chăm lo đến thiếu nhi, con em các hộ gia đình tại buôn.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các chiến sĩ áo xanh đang tạo nên một mùa hè đáng nhớ, giúp đỡ các địa bàn còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã Đắk Phơi, lan tỏa sức trẻ đến cộng đồng.

Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 5

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn thăm tặng quà đội hình mùa hè xanh

Đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các chiến sĩ thanh niên tình nguyện đang thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh trên địa bàn huyện Lắk, sau khi nghe báo cáo, anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn đã biểu dương tinh thần vượt khó, xung kích, tình nguyện của mỗi chiến sĩ.

Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 6

Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ chuyển hàng hóa trao tặng quà cho thiếu nhi, bà con

Tại mặt trận huyện Krông Bông, các chiến sĩ áo xanh hỗ trợ đoàn từ thiện vận chuyển hàng hoá và trao tặng những phần quà có giá trị cho các em thiếu nhi, các hộ gia đình gặp khó khăn cùng với đó tổ chức sinh hoạt hè cho các em học sinh tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui.

Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 7

Chương trình ghép đôi cùng người lạ tại xã Cư Pui

Đội hình Mùa hè xanh sinh hoạt tại thôn Ea Lang (xã Cư Pui) tổ chức chương trình ghép đôi cùng người lạ. Tại chương trình các bạn thể hiện tài năng giao lưu, đoàn kết, kết nối những người chơi lại với nhau, tạo cho họ sự tự tin, dám thể hiện mình.

Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 8

Chị H Giang Niê - Bí thư Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà đội hình tình nguyện Mùa hè xanh

Tại 7 mặt trận Mùa hè xanh, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ. Chị H Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn đến thăm, tặng quà động viên tinh thần Đội hình Mùa hè xanh tại huyện Ea Súp. Bí thư Tỉnh Đoàn đã thăm hỏi các chiến sỹ về tình hình sức khỏe, động viên, chia sẻ và nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Nhiều trải nghiệm thú vị trong chiến dịch Mùa hè xanh tại Đắk Lắk ảnh 9

Chị Phan Thị Trinh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tham gia sinh hoạt đoàn cùng đội hình tình nguyện

Chị Phan Thị Trinh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho đội hình Thanh niên tình nguyện tại Mặt trận xã Ea Pil, huyện M'Drắk.

MỚI - NÓNG