Nhiều người Việt đổi xe, chuyển hướng sống xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chỉ là phương tiện di chuyển mà xe điện còn đang định hình một phong cách sống xanh bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông cho thế hệ Gen Z tại Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức giao thông cho thế hệ gen Z nên hiện nay nhiều trường học ngày càng tích cực trong việc tổ chức và lồng ghép các hoạt động ngoại khoá về an toàn giao thông với bảo vệ môi trường.

Theo quy định hiện hành, học sinh từ 16 tuổi được phép lái xe đạp điện (dưới 0,25 kW), xe máy điện (tối đa 4kW) mà không cần bằng lái, chỉ cần đăng ký xe và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Nhiều người Việt đổi xe, chuyển hướng sống xanh ảnh 1

Học sinh tham gia hành trình “Phủ xanh trường học” sẽ được giáo dục kiến thức về luật giao thông và được thực hành lái xe điện ngay trong khuôn viên trường.

Mới đây, hành trình “Phủ xanh trường học” được tổ chức tại các trường THPT hướng tới việc xây dựng nhận thức về phương tiện giao thông thân thiện với môi trường tới gần 48.000 học sinh trên cả nước.

Tham gia hành trình, Nguyễn Phương Trinh (THPT Hoàng Mai, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Em rất thích sử dụng xe điện vì xe nhỏ gọn, an toàn, phù hợp với học sinh mà lại bảo vệ môi trường, không gây khói bụi”.

Giáo viên một trường THPT trên địa bàn TP. Hà Nội chia sẻ: “Tôi thấy các em học sinh rất hào hứng với hành trình phủ xanh trường học này và qua đó các em không chỉ có kiến thức về luật giao thông mà còn ý thức được rằng việc sử dụng xe điện là cách để bảo vệ môi trường thiết thực nhất”.

Bạn Mạnh Toản (sinh viên Đại học Xây Dựng) cho biết trong lớp nam sinh viên này đa số các bạn đã đổi qua dùng xe điện để tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm và phù hợp với xu hướng phương tiện giao thông xanh.

Nhiều người Việt đổi xe, chuyển hướng sống xanh ảnh 2

Thiết kế xe điện mới bắt mắt thu hút giới trẻ.

Ngoài học sinh, sinh viên, nhiều người dân và tài xế công nghệ cũng đang có xu hướng “lên đời” xe điện. Điển hình như chị Thanh - nhân viên văn phòng tại Hà Nội bày tỏ trước đây chị dùng xe máy để đi làm và mỗi lần đổ xăng phải đứng đợi khá lâu, khi đổi qua xe điện chị thấy tiết kiệm được rất nhiều chi phí đổ xăng và thời gian.

Tương tự chị Thanh, anh Tuấn - chủ một cửa hàng hoa quả tại chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội - chia sẻ việc đã chuyển sang xe điện xanh SM để giao hàng vì việc này vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa thể hiện trách nhiệm với môi trường.

Nhiều chuyên gia nhận định, khi đường phố ngày càng đông đúc thì tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường là nỗi lo thường trực mỗi khi ra đường, với xu hướng xe điện của Gen Z đang cho thấy đây không chỉ là thế hệ của công nghệ mà còn của trách nhiệm xã hội. Xe điện không chỉ giúp giảm khói bụi, tiết kiệm chi phí mà còn là cách để giới trẻ làm chủ sự an toàn của mình và cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội phải có giải pháp bài bản xử lý ô nhiễm không khí, làm sạch các dòng sông

Hà Nội phải có giải pháp bài bản xử lý ô nhiễm không khí, làm sạch các dòng sông

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng phối hợp với TP Hà Nội xác định, nắm rất rõ nguồn gây ô nhiễm, tỷ lệ, thời điểm ô nhiễm nặng, và có giải pháp, cơ chế để xử lý dứt điểm như: Di dời, đóng cửa những cơ sở gây ô nhiễm nặng; áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cao hơn về khí thải phương tiện giao thông…
 Thương hồ tận dụng điện năng lượng mặt trời thắp sáng

Thương hồ tận dụng điện năng lượng mặt trời thắp sáng

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chằng chịt kênh rạch, thương hồ (người buôn bán trên sông) sinh hoạt trên sông nước chủ yếu thắp sáng bằng bình ắc quy. Nhưng gần đây ngày càng có nhiều ghe, tàu lắp pin năng lượng mặt trời để tạo ra điện phục vụ sinh hoạt và nhu cầu văn hóa, giải trí.
Cách nào tránh ‘chảy máu’ nhân tài?

Cách nào tránh ‘chảy máu’ nhân tài?

TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thu hút nhân lực, nhất là tài năng công nghệ số đòi hỏi cạnh tranh quốc tế rất cao. Do vậy, để thu hút được nhân tài quốc tế và tránh việc “chảy máu” nhân tài trong nước, các chính sách ưu đãi cần phải vượt trội.