Cấp thiết chuyển đổi sang xe máy điện

0:00 / 0:00
0:00
Để đẩy nhanh chuyển đổi sang xe điện 2 bánh, cần chính sách cấm sử dụng xe máy động cơ đốt trong từ năm 2027 và mô tô 2 bánh từ năm 2030.

Tại chuyên đề đặc biệt của Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam với tiêu đề "Hành trình bứt phá: Chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam", nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) nhấn mạnh thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện là một bước quan trọng để giảm phát thải và tạo ra một ngành giao thông xanh. Việc này có thể giúp Việt Nam giảm phát thải ròng 2,2 triệu tấn CO2e vào năm 2050, ngay cả với hệ thống lưới điện hiện tại.

Theo WB, để đẩy nhanh chuyển đổi sang xe điện 2 bánh, cần chính sách cấm sử dụng xe máy động cơ đốt trong từ năm 2027 và mô tô 2 bánh từ năm 2030. Đồng thời, sớm khắc phục những quan ngại về an toàn pin sạc, có chính sách ưu đãi vốn vay, ưu tiên bãi đậu xe, ưu đãi khi đăng ký xe và đẩy nhanh phát triển hạ tầng sạc, đổi pin.

Cấp thiết chuyển đổi sang xe máy điện ảnh 1

Mẫu xe máy điện Motio được hãng xe Việt VinFast ra mắt từ đầu năm 2025. Ảnh: Nguyễn Hải.

Với ô tô điện, WB khuyến nghị cần ưu đãi thuế để khuyến khích người tiêu dùng, trợ giá, hỗ trợ lãi suất cho vay... cùng những ưu tiên khác tương tự với xe 2 bánh. Bên cạnh đó là cấm bán ô tô chạy xăng mới vào năm 2040, bắt buộc chuyển sang ô tô chạy điện và ban hành các tiêu chuẩn chặt chẽ về tiết kiệm nhiên liệu.

"Để đặt nền móng cho việc sử dụng xe điện ở quy mô lớn dự kiến vào sau năm 2035, Việt Nam cần chuẩn bị hệ thống điện có khả năng đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng và thiết lập mạng lưới sạc nhanh trong thập kỷ tới" - WB lưu ý.

Theo PGS, TS. Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, việc đẩy nhanh phát triển xe máy điện sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm 498 tỉ USD chi phí nhập khẩu nhiên liệu cộng dồn đến năm 2050. Ngoài ra, còn có thể tiết kiệm chi phí rất lớn về y tế nếu môi trường tiếp tục ô nhiễm do phương tiện giao thông chạy xăng gia tăng. "Xe máy tiêu hao nhiên liệu và làm ô nhiễm môi trường gấp 6-7 lần so với ô tô. Do đó, cần cấp thiết thay thế xe máy xăng bằng phương tiện chạy điện" - ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, để chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, cần có cơ chế, chính sách về đầu tư sản xuất và tái chế pin, trạm sạc và đổi pin rộng khắp. Song song đó là phát triển năng lượng tái tạo từ gió, mặt trời để có giá năng lượng rẻ.

"Thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến ấn tượng trên thị trường xe điện, trong đó có sự tiên phong của hãng VinFast cùng sự góp mặt một số hãng xe Việt khác" - ông Dũng nhận xét và cho rằng cần có sự hỗ trợ từ nhà nước, thay vì để doanh nghiệp "tự bơi".

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Bình luận

My My

Trước khi chuyển sang xe máy điện thì nên chuyển hết xe bus nội thành sang xe điện để tp xanh sạch đẹp và ô nhiễm tiếng giảm đi rất rất nhiều

Thích (2)Trả lời

Đức Trinh

Ai cũng muốn chuyển sang xe điện nhưng sợ cháy nổ,đi thuê trọ có xe máy điện là rất khó khăn trong việc tìm kiếm phòng, vì chủ trọ ai cũng tránh cho xe điện thuê

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Thái Nguyên huy động hơn 22 tỷ đồng tu bổ đền Đuổm

Thái Nguyên huy động hơn 22 tỷ đồng tu bổ đền Đuổm

TPO - Trước tình trạng xuống cấp của một số hạng mục công trình kiến trúc khu di tích lịch sử - danh thắng đền Đuổm (xã Động Đạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên), chính quyền huyện và ngành văn hóa đã vận động xã hội hóa, tham mưu tiến hành trùng tu, tôn tạo.
NSND Tự Long: 'Không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác'

NSND Tự Long: 'Không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác'

TPO - Việc kết hợp âm nhạc truyền thống với chất liệu âm nhạc hiện đại ngày càng trở nên phổ biến. Trả lời Tiền Phong về vấn đề này, NSND Tự Long cho rằng không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác để ra mắt sản phẩm. "Tôi muốn kết hợp với nghệ sĩ khác nhưng họ có muốn kết hợp với tôi không?", nam nghệ sĩ nói.
Cảnh trong phim Mắt biếc

Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh có 'lạc quẻ'?

TP - 10 đề cử tác phẩm văn học nổi bật của TPHCM gọi tên: Quê hương địa đạo (Viễn Phương), Bàn thờ tổ của một cô đào (Nguyễn Quang Sáng), Ở R - Chuyện kể sau 50 năm (Lê Văn Thảo), Ngoại vi thơ (Chế Lan Viên), Nhân có chim sẻ về (Chim Trắng), Mùa hè giá buốt (Văn Lê), Thì thầm với dòng sông (Hoài Vũ), Rừng thiêng nước trong (Trần Văn Tuấn), Đứng trước biển (Nguyễn Mạnh Tuấn) và Mắt biếc (Nguyễn Nhật Ánh).
SOOBIN trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai

'Sốt' trang phục truyền thống nhờ các anh trai, chị đẹp

TP - Những trang phục truyền thống cách điệu trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy đang gây sốt. Nhiều diễn viên, hoa hậu, người mẫu đã bắt “trend” lên đồ như Bắc Bling. Khắp mạng xã hội ngập tràn hình ảnh của các “liền anh, liền chị” trong yếm thắm, khăn mỏ quạ, nón quai thao phá cách. Đông đảo khán giả mặc trang phục truyền thống tại Anh trai vượt ngàn chông gai chuẩn bị xác lập kỷ lục thế giới.
Ca khúc 'Chiều không em' tiễn đưa nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

Ca khúc 'Chiều không em' tiễn đưa nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

TPO - Tang lễ nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha diễn ra ngày 17/3 tại Hà Nội. Nhiều nhạc phẩm nổi tiếng gắn với tên tuổi của ông vang lên suốt tang lễ. Bạn bè, đồng nghiệp nhớ về nhà thơ, nhạc sĩ Thụy Kha với tính cách sôi nổi, nhiệt tình. Con người ông trọn đời sôi động, luôn là hạt nhân của các cuộc tao ngộ thân hữu, đọc thơ, ca hát khắp ba miền đất nước.