Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 29/8, Tỉnh uỷ Vĩnh Long gặp mặt báo chí thông tin kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt với quy mô cấp quốc gia.

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt với quy mô cấp quốc gia nhằm khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, của Nam Bộ thành đồng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 1
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Kim Hà.

Ngày lễ kỷ niệm có nhiều hoạt động được tổ chức như: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là các lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành Trung ương, gia đình cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt...

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia (diễn ra vào 23/11/2022) với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu Trung ương và địa phương.

Ngoài ra, các hoạt động như: Hội thảo khoa học cấp quốc gia; xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Kiệt; chương trình nghệ thuật chính luận trực tiếp về đồng chí Võ Văn Kiệt; xây dựng phim tài liệu bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc vùng Nam Bộ; xuất bản sách về đồng chí Võ Văn Kiệt; tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm… cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 2

Ông Bùi Văn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Kim Hà.

Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long cũng phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức chuỗi hoạt động triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27; lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt”; Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại cấp quốc gia;... và các hoạt động khác của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, ông Bùi Văn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết, các hoạt động kỷ niệm trên nhằm tưởng nhớ công lao người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện lòng thành kính tri ân của Đảng bộ và người dân tỉnh Vĩnh Long đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt. Qua đó, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Vĩnh Long; tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng, có ý nghĩa giáo dục to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

MỚI - NÓNG