Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách

Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách
TPO - Ngày 22/4, hàng loạt chủ cơ sở kinh doanh trên các phố tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) sửa soạn cửa hàng chờ hết cách ly xã hội kinh doanh trở lại. Trong khi đó, nhiều cửa hàng mở bán nhỏ lẻ trước khi hết thời hạn cách ly.
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 1

Ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, nhiều chủ cơ sở kinh doanh ăn uống dọn dẹp bàn ghế, sửa sang hệ thống biển hiệu, camera sẵn sàng đón khách trở lại.

Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 2 Trước đó, sau khi hết thời hạn 15 ngày cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội tiếp tục gia hạn một tuần giãn cách xã hội, cấm cửa hàng kinh doanh, hạn chế người dân ra đường để phòng chống COVID-19.
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 3 Tại phố Cầu Giấy, nhiều tiệm vàng, cửa hàng kinh doanh thời trang đang sửa sang chuẩn bị hoạt động trở lại.
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 4 Còn trên phố Tô Hiệu, một số ít cửa hàng bán cà phê mở cửa, bán cho khách mang về. Một số ít cửa hàng mở cửa tiếp đón khách.
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 5 Tương tự, trên phố Nguyễn Khánh Toàn, nhiều nhà hàng cũng thuê nhân công lắp đặt trang thiết bị chuẩn bị hoạt động trở lại.
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 6 Một chủ tiệm cắt tóc trên phố Tô Hiệu mở cửa phục vụ khách sáng 22/4.
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 7 Cửa hàng cung cấp thiết bị điện thoại trên phố Xuân Thủy (Cầu Giấy) cũng hé cửa đón khách.
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 8 Trong khi đó, nhiều cửa hàng bán thiết bị điện tử, điện thoại hé cửa. Nhân viên sửa soạn cửa hàng bên trong chờ được hoạt động.
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 9 Các cơ sở kinh doanh ăn uống trên phố Nguyễn Văn Huyên, Tô Hiệu cũng sửa sang lại hàng quán.
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 10 Cửa hàng cà phê trên phố Tô Hiệu mở cửa bán cho khách mang về. Trước đó, trao đổi với Tiền phong chiều 21/4, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - ông Khổng Minh Tuấn cho rằng, các quán cà phê, ăn sáng nhiều khả năng chưa được mở cửa sau 22/4. 
Nhiều cửa hàng Hà Nội bất ngờ hoạt động trở lại ngày cuối giãn cách ảnh 11 Theo ông Tuấn, trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các tỉnh, thành ngày 20/4, Hà Nội vẫn được xếp trong nhóm các tỉnh, thành có nguy cơ cao. “Đến chiều 22/4 sẽ có kết luận chính thức, nhưng ngày 20/4, UBND thành phố Hà Nội đã họp và có chỉ đạo do vẫn nằm trong nhóm có nguy cơ cao nên không phải dỡ bỏ ngay việc cách ly xã hội. Có thể nới lỏng một số khu vực, một số bộ phận như các cơ sở sản xuất chứ không có nghĩa là bỏ hẳn, trở lại bình thường ngay được mà phải tiếp tục thực hiện đến hết 30/4”, ông Tuấn nói.
MỚI - NÓNG