Nhật Bản yêu cầu Mỹ dừng tất cả ‘chim ưng biển’ V-22 Osprey sau tai nạn chết người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhật Bản cho biết họ đã đề nghị Mỹ dừng hoạt động tất cả máy bay V-22 Osprey, sau khi một chiếc rơi xuống vùng biển phía tây Nhật Bản hôm 29/11, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.
Nhật Bản yêu cầu Mỹ dừng tất cả ‘chim ưng biển’ V-22 Osprey sau tai nạn chết người ảnh 1

Tàu và máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tìm kiếm ở hiện trường vụ rơi máy bay V-22 Osprey. (Ảnh: Kyodo)

Không quân Mỹ cho biết, vụ tai nạn xảy ra trong lúc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ. Ít nhất một người đã được xác nhận thiệt mạng. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ 7 người còn lại vẫn đang được triển khai.

“Xảy ra tai nạn như vậy gây lo lắng nghiêm trọng cho người dân trong vùng…Chúng tôi đang đề nghị phía Mỹ dừng hoạt động các máy bay Osprey ở Nhật Bản cho đến khi xác nhận chúng vẫn an toàn”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu trước Quốc hội ngày 30/11.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng dừng hoạt động đội Osprey đến khi vụ tai nạn được làm rõ.

Phát ngôn viên của lực lượng Mỹ ở Nhật Bản chưa phản hồi đề nghị bình luận.

“Trọng tâm của chúng tôi bây giờ là chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Chúng tôi cầu nguyện họ có thể trở về an toàn”, Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel viết trên mạng xã hội X.

Các nhân chứng kể rằng họ nhìn thấy động cơ bên trái bốc cháy khi máy bay sắp hạ cánh khẩn cấp xuống đường băng, trong điều kiện thời tiết bình thường và gió nhẹ.

Là sản phẩm của Boeing và hãng trực thăng Bell, dòng máy bay lai V-22 đang được sử dụng trong không quân, hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng sở hữu những chiếc máy bay này.

Việc Mỹ đưa máy bay đến Nhật Bản gây ra một số tranh cãi. Những người phản đối cho rằng hiện diện quân sự của Mỹ ở các đảo phía tây nam dễ gây tai nạn.

Nhật Bản là nơi tiếp nhận lực lượng Mỹ ở nước ngoài đông nhất, trong đó có một nhóm tác chiến tàu sân bay, trung tâm không vận ở châu Á, các phi đội chiến đấu và lực lượng viễn chinh của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Tháng 8 năm nay, một chiếc Osprey của Mỹ gặp nạn ở ngoài khơi vùng biển phía bắc nước Úc, trong lúc đang vận chuyển binh lính tham gia tập trận thường kỳ, khiến 3 lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng.

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG