Nhật Bản nhắc nhở Trung Quốc việc phối hợp với máy bay ném bom Nga ‘phô trương sức mạnh’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi bày tỏ quan ngại với phía Trung Quốc về việc các máy bay ném bom Nga và Trung Quốc gần đây bay gần Nhật Bản để cùng “phô trương lực lượng”.
Nhật Bản nhắc nhở Trung Quốc việc phối hợp với máy bay ném bom Nga ‘phô trương sức mạnh’ ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 ở Singapore. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà tại Singapore, ông Kishi cho biết ông đã kêu gọi Bắc Kinh “kiềm chế” trên Biển Đông và Hoa Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về “những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực”.

Bộ trưởng Kishi cho biết ông và người đồng cấp Trung Quốc đã đồng ý tăng cường trao đổi và đối thoại giữa các cơ quan quốc phòng. “Quan hệ Nhật – Trung có những vấn đề đáng quan tâm, chúng ta cần trao đổi thẳng thắn”, ông Kishi nói.

Hai bộ trưởng có cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La, là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa họ kể từ tháng 12/2019.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ít nhất 6 máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga đã bay một chặng đường dài trên Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và Thái Bình Dương vào ngày 24/5, cùng ngày các lãnh đạo Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ đang họp thượng đỉnh Bộ tứ tại Tokyo.

“Hàng loạt hoạt động chung” giữa Bắc Kinh và Mátxcơva, như bay phối hợp, vẫn tiếp diễn, ông Kishi nói.

Cuộc gặp diễn ra khi Nhật Bản tố các tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển gần quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông. Trung Quốc cũng có yêu sách với nhóm đảo không người ở này và gọi là Điếu Ngư.

Khi Bắc Kinh liên tục gia tăng sức ép quân sự lên đảo Đài Loan, ông Kishi nói với ông Nguỵ rằng hoà bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là điều quan trọng đối với cộng đồng quốc tế.

Ngày 11/6, bộ trưởng quốc phòng Nhật, Mỹ và Hàn Quốc có cuộc gặp và ra tuyên bố chung nhấn mạnh “tầm quan trọng của hoà bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Đây là lần đầu tiên bộ trưởng quốc phòng 3 nước nhắc đến Đài Loan (Trung Quốc) trong tuyên bố chung.

Theo Kyodo
MỚI - NÓNG