Nhân sự mới hai tỉnh Long An và Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc (phải) trao quyết định cho tân Giám đốc Sở VH TT và DL Tây Ninh Trương Văn Hùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc (phải) trao quyết định cho tân Giám đốc Sở VH TT và DL Tây Ninh Trương Văn Hùng.
TPO - Loạt giám đốc, phó giám đốc sở vừa được lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh và Long An bổ nhiệm.

Tại Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc (Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh) đã trao quyết định và điều động ông Trương Văn Hùng (Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh) đến nhận công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng điều động ông Đàm Văn Cường (Trưởng phòng Quản lý Ngân sách - thuộc Sở Tài chính) đến Sở Y tế nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Thời hạn bổ nhiệm các ông Trương Văn Hùng, Đàm Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thu Hiền là 5 năm, kể từ ngày mai (1/8).

Tại Long An, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Tân Thuấn được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/8/2021.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lâm (Trưởng Phòng nghiệp vụ 2 - Thanh tra tỉnh Long An) giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Long An.

Bà Lê Thị Hồng Gấm (Trưởng phòng quản lý Giá, Công sản - Sở Tài chính tỉnh Long An) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Minh Hải (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An), được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Long An.

Thời hạn giữ các chức vụ của Ông Hải, ông Lâm và bà Gấm là 5 năm, kể từ ngày 1/8.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.