Nhận định, dự đoán Leicester vs Tottenham, 02h30 ngày 20/1: Bầy cáo tan tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bị Chelsea đánh bật ra khỏi Cúp Liên đoàn, Tottenham Hotspur sẽ tìm lại niềm vui khi trở lại mặt trận Ngoại hạng Anh. Trước đối thủ đang tan tác Leicester City, Tottenham tự tin sẽ có 3 điểm.
Nhận định, dự đoán Leicester vs Tottenham, 02h30 ngày 20/1: Bầy cáo tan tác ảnh 1

Nếu như Tottenham của Conte thường thua ở các đấu trường cúp, mới nhất là bị loại bởi Chelsea với tỷ số chung cuộc 0-3 thì tại Ngoại hạng Anh, tập thể này vẫn đang bất bại. Dưới thời Conte, Spurs thắng 5, hòa 3 ở mặt trận này. Đáng kể là trong 5 chiến thắng, có tới 4 lần họ giữ sạch mành lưới.

Nhìn chung thì Conte cùng các học trò đang khá có duyên tại Ngoại hạng Anh. Đúng với cái duyên của nhà cầm quân Italia, Spurs đang thi đấu tốt ở mặt trận “League” và không tốt ở mặt trận cúp.

Triển vọng lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh của họ thực sự rất sáng sủa. Với “quỹ” 4 trận còn lại phía trước do đang thi đấu kém các đối thủ phía trên, trong khi chỉ kém vị trí thứ 4 của West Ham vẻn vẹn 4 điểm, Tottenham có quá nhiều cơ hội để chiếm một chỗ trong nhóm dự Champions League mùa sau. Thậm chí nếu thắng tất cả số trận, họ sẽ chiếm luôn vị trí thứ 3 của Chelsea.

Tottenham khó thắng mọi trận đấu phía trước, nhưng hạ Leicester đêm nay là mục tiêu trong tầm với của họ. Đoàn quân của HLV Rogers đứng thứ 10 trên BXH với 25 điểm sau 18 trận. Mùa này, nhìn chung Leicester đã không còn đáng sợ như thời gian trước, thời điểm họ liên tiếp có mặt trong nhóm dự cúp châu Âu.

Nhận định, dự đoán Leicester vs Tottenham, 02h30 ngày 20/1: Bầy cáo tan tác ảnh 2

Leicester sẽ gặp quá nhiều khó khăn trước Tottenham

Lúc này, Leicester chỉ đứng thứ 10. Hàng thủ đang trở thành nỗi lo của Bầy cáo. Họ nhận tổng cộng 33 bàn thua, nhiều thứ 6 giải đấu. Các hậu vệ liên tục vắng mặt là lý do khiến CLB này trồi sụt. Đêm nay, họ tiếp tục vắng bộ tứ vệ quan trọng gồm 2 trung vệ Wesley Fofana, Jonny Evans, 2 hậu vệ cánh Ricardo Pereira, Ryan Bertrand.

Chưa kể 2 tiền vệ đánh chặn không thể thiếu Wilfred Ndidi, Daniel Amartey đang bận dự CAN nên cũng nghỉ trận này. Có quá nhiều vấn đề đang đặt ra với Leicester, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội giành điểm của họ.

Chưa dừng lại ở đó, hàng công Leicester cũng mất đi 2 cầu thủ quan trọng nhất là Kelechi Iheanacho (dự CAN) và Jamie Vardy (chấn thương). Chưa kể Timothy Castagne và tiền vệ Boubakary Soumare đang bỏ ngỏ cơ hội thi đấu.

Bên phía Tottenham có lực lượng ổn hơn rất nhiều với chỉ 2 cái tên vắng mặt là Dier, Son. Đây là hai vị trí quan trọng nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của họ. Nhưng với thể lực sung mãn do được nghỉ nhiều, lực lượng vượt trội, đồng thời sở hữu "sát thủ" đáng sợ nhất của Leicester là Harry Kane (ghi 15 bàn vào lưới Leicester, nhiều nhất trong các đối thủ Kane đã đối đầu), có thể tin rằng Tottenham sẽ rời King Power với 3 điểm.

Dự đoán: Leicester 0-1 Tottenham

Đội hình dự kiến

Leicester: Schmeichel; Albrighton, Soyuncu, Vestergaard, Thomas; Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Maddison, Barnes; Daka

Tottenham: Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; Emerson Royal, Winks, Hojbjerg, Sessegnon; Alli, Kane, Moura

MỚI - NÓNG