Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động trong buổi ra mắt sách của con gái

TPO - Sáng 18/2, nhạc sĩ Phạm Tuyên có mặt tại trụ sở NXB Kim Đồng, Hà Nội trong buổi ra mắt cuốn sách "Bài hát lớn lên cùng con". Đây là tác phẩm đầu tay của con gái ông - nhà báo Phạm Hồng Tuyến, cũng là người thể hiện nhiều bài hát của bố trên sóng phát thanh khi còn ở độ tuổi mẫu giáo.

Cuốn sách gồm những mẩu chuyện kể về hoàn cảnh sáng tác và những điều thú vị xung quanh hơn 20 ca khúc thiếu nhi nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Từ Đêm pháo hoa mừng cái “tết thanh bình đầu tiên sau bao năm chiến tranh”, Trường cháu là trường mầm non là bài hát bố Phạm Tuyên viết tặng trường con gái Phạm Hồng Tuyến học, rồi Cả tuần đều ngoan, Chúng em là học sinh lớp Một, Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội…

Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động trong buổi ra mắt sách của con gái ảnh 1

Nhạc sĩ Phạm Tuyên xem các cháu thiếu nhi thể hiện các sáng tác của mình. Ảnh: N.M.HÀ.

Ngoài phần giao lưu với tác giả, còn có nhiều tiết mục biểu diễn bài hát của Phạm Tuyên như Tiễn thầy đi bộ đội, Cánh én tuổi thơ... cũng như bài hát Nga Theo cánh đu bay mà ông viết lời.

Cuối chương trình ông chỉ nói vỏn vẹn hai câu khi được MC hỏi: “Tôi cảm động khi thấy buổi hôm nay là một đóng góp có ích cho đời sống. Nhất là được các em nhỏ truyền đạt lại thì đấy là phần thưởng lớn nhất”.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên phát biểu tại sự kiện với sự dẫn dắt của BTV Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Clip: N.M.HÀ.

Tác giả Phạm Hồng Tuyến cho hay sức khỏe nhạc sĩ vẫn tương đối tốt, trừ việc ông bị chứng COPD tắc nghẽn phổi mạn tính khiến ông hụt hơi, không thể nói nhiều: “Nếu ông gắng sức sẽ bị thở khò khè, nghỉ một lúc lại hết. Ngày nào ông cũng phải thở khí dung. Ngoài việc nói ít, ông vẫn minh mẫn, đọc sách xem tivi hàng ngày bình thường”.

Cảm ơn Hồng Tuyến với tình yêu, sự biết ơn đã ghi chép lại cho chúng ta câu chuyện về sự ra đời của những tác phẩm - những mảnh ghép góp phần làm nên tinh thần, tâm hồn, nhân cách của nhiều thế hệ.

Biết ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên với tấm lòng yêu thương và tài năng đã hiểu trẻ em và dành tất cả tấm lòng trong trẻo cho những sáng tác đóng góp vào sự nghiệp trồng người của đất nước.

Nhà báo Tạ Bích Loan

Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động trong buổi ra mắt sách của con gái ảnh 2

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến và độc giả trong buổi ra mắt sách. Ảnh: N.M.HÀ.

Có mặt trong sự kiện này, NGƯT Vũ Thế Khôi nguyên là thiếu sinh quân trong đại đội do Phạm Tuyên phụ trách đã hát một số bài hát Phạm Tuyên viết trong giai đoạn này. Chẳng hạn Thiếu sinh quân ở một nơi thật vừa, Lớp học rừng hay Vác gạo... mô tả sinh động đời sống của thiếu sinh quân.

Tác giả lúc này 20 tuổi, vừa tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn, chưa được đào tạo về âm nhạc. “Suốt thời kỳ ấy, đúng là tiếng hát nuôi chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua mọi gian khổ”, ông Khôi nói.

Tiễn thầy đi bộ đội của nhạc sĩ Phạm Tuyên do em Phạm Nam Phong, 12 tuổi thể hiện. Clip: N.M.HÀ.

Trong Bài hát lớn lên cùng con, bên cạnh những mẩu chuyện là một số hình ảnh tư liệu về nhạc sĩ Phạm Tuyên, gia đình, người thân, bút tích viết tay của một số bài hát. Đặc biệt hơn, mỗi bài hát được nhắc tới đều kèm một mã QR, cho phép người đọc có thể quét bằng điện thoại thông minh để nghe hoặc xem clip bài hát được thu âm, có những bài nguyên gốc, thuộc dạng tư liệu hiếm.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động trong buổi ra mắt sách của con gái ảnh 3

Giọng ca Bạch Thùy Linh thể hiện Cánh én tuổi thơ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Tin liên quan