Nhà Trắng nói Ukraine còn 6 đến 8 tuần thuận lợi để phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ tin rằng tùy điều kiện thời tiết, Ukraine sẽ còn từ 6 đến 8 tuần thuận lợi để phản công, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Kirby nhấn mạnh cần phải có sự chấp thuận của quốc hội để Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

“Và chúng tôi muốn đảm bảo rằng không có sai sót, rằng chúng tôi có thể tiếp tục quá trình nhất quán này để hỗ trợ họ, đặc biệt là khi bước vào mùa thu và cuộc phản công này vẫn tiếp tục”, ông Kirby nói. “Sáu đến tám tuần nữa thời tiết ở đây còn thuận lợi. Thời tiết chiến đấu thuận lợi, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng người Ukraine có thể thành công."

“Thời gian không đứng về phía chúng tôi”, người phát ngôn nói thêm.

Bất chấp việc quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine trong dự luật ngân sách mới, Kirby cho biết ông vẫn hy vọng rằng Washington cuối cùng sẽ cung cấp thêm nguồn lực cho Kiev.

“Tất cả các lãnh đạo Hạ viện đều ủng hộ việc tiếp tục giúp đỡ Ukraine và đại đa số thành viên Hạ viện thuộc phe Cộng hòa đều ủng hộ việc tiếp tục giúp đỡ Ukraine. Có một số ít người phản đối, một nhóm nhỏ đang phản đối điều đó, nhưng họ không đại diện cho đảng của mình.”

Dù vậy, ông Kirby vẫn thừa nhận thực tế rằng nếu không có viện trợ bổ sung từ quốc hội, Mỹ chỉ có thể tiếp tục cung cấp kinh phí cho Ukraine ở mức hiện tại trong "khoảng vài tháng hoặc lâu hơn", ông nói. Khoảng thời gian chính xác phụ thuộc vào diễn biến trên chiến trường trong những tuần tới và nhu cầu của Ukraine.

Ông Kirby cảnh báo rằng điều "bắt buộc" là phải giúp Ukraine "tận dụng từng ngày". “Một sai sót trong việc hỗ trợ dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể tạo nên sự khác biệt trên chiến trường”, ông Kirby nói.

Theo Tass, ABC News
MỚI - NÓNG