Ngày thơ Việt Nam 2023:

Nhà thơ Vũ Quần Phương: 'Tủi cho phận làm thơ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tọa đàm "Thơ hiện nay với hôm nay" nằm trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2023 là dịp để các nhà thơ, nhà văn bàn luận, nêu ra những thực trạng và hướng đi cho thi ca hiện đại. Nhà thơ Vũ Quần Phương chua xót khi nhiều tập thơ còn non yếu được xuất bản tràn lan, độc giả ít mặn mà với thơ. 

Tọa đàm Thơ hiện nay với hôm nay nằm trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2023, thu hút sự tham gia của nhiều nhà thơ ở các thế hệ. Tọa đàm bàn luận về thực trạng của thơ hiện nay, tìm lời giải cho hướng đi của thơ ca trong việc góp phần xây dựng con người thời đại mới.

Nhà thơ Vũ Quần Phương: 'Tủi cho phận làm thơ' ảnh 1

Tọa đàm Thơ hiện nay với hôm nay diễn ra sáng 5/2 tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TOÁN PHAN.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật trung ương khẳng định người làm thơ phải tôn trọng bạn đọc. "Thơ không phải hàng hoá sản xuất hàng loạt. Làm thơ mọi người phải mến, phải quý. Do cá nhân họ điều chỉnh chứ không thể dùng pháp luật điều chỉnh. Thơ Việt Nam có thành tựu rất lớn, tác động đến tình cảm, nhân cách con người và có sức thẩm thấu. Thơ được nhạc sĩ chắp cánh còn có thể vươn xa hơn", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nói.

Nhà thơ Vũ Quần Phương: 'Tủi cho phận làm thơ' ảnh 2

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nêu một số lưu ý về kiểm duyệt, xuất bản thơ. Ảnh: TOÁN PHAN.

Về lĩnh vực in ấn, xuất bản thơ, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng cần có sự kiểm duyệt đặc biệt, cách quản lý phải khéo léo để tạo điều kiện cho những nhà thơ không chuyên phát triển.

Tại tọa đàm, nhiều nhà thơ đề cập đến thực trạng của thơ hiện nay. Nhà thơ Vũ Quần Phương nêu ra nghịch lý: Số người làm thơ tăng lên, sách thơ xuất bản ngày một nhiều, nhưng độc giả của thơ lại giảm.

"Nguyên nhân là công tác biên tập. Biên tập quá dễ dãi khiến những tập thơ còn non yếu ra đời ngày một nhiều. Văn chương cần hay chứ không cần nhiều", nhà thơ Vũ Quần Phương phân tích. Ông thấy "tủi cho phận làm thơ", dẫn lại câu ca dao đầy chua xót: "Gặp nhau tay bắt mặt mừng/ Tặng gì thì tặng chứ đừng tặng thơ".

Nhà thơ Vũ Quần Phương: 'Tủi cho phận làm thơ' ảnh 3

Nhà thơ Vũ Quần Phương có bài phát biểu về nghịch lý thơ. Ảnh: TOÁN PHAN.

Lý giải hiện tượng thơ ca hiện nay không còn nhiều sức hút, nhà văn Nguyễn Hiếu đưa ra lý do văn hóa đọc khó cạnh tranh với những hình thức giải trí, truyền thông hiện đại. Theo nhà văn Nguyễn Hiếu, thơ hiện nay phần đa mang cảm xúc riêng tư, không gắn bó với thời cuộc.

"Thời kỳ thơ còn hấp dẫn người đọc chính là những năm tháng chiến tranh. Thơ dạo đó đẩy cảm hứng cá nhân lùi sau những bức xúc, mối quan tâm đến cuộc sống, xã hội. Dân ta đa phần là những người quan tâm đến thời cuộc, đến cái chung", ông chia sẻ.

Nhà thơ Vũ Quần Phương: 'Tủi cho phận làm thơ' ảnh 4

Đông đảo nhà thơ, nhà văn các thế hệ có mặt tại tọa đàm. Ảnh: TOÁN PHAN.

Điều cốt yếu của thơ ca là tôn lên vẻ đẹp của con người và đời sống, gắn với sứ mệnh phản ánh hiện thực. Đó là quan điểm của nhà thơ Đoàn Văn Mật. Duy trì được vai trò này, thơ ca mới có tính bền vững.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến bàn sâu hơn về mặt nghệ thuật, cấu tứ của tác phẩm thơ. Ông khẳng định: "Căn cốt nhất trong sáng tạo thi ca là phát hiện, xây dựng các tứ thơ. Một bài thơ đích thực cần có ba yếu tố: cảm xúc, ý tưởng và tứ thơ".

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 diễn ra từ ngày 3/2 đến 5/2 tại Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện chính được tổ chức vào 19h tối 5/2. Ban tổ chức khẳng định Ngày thơ Việt Nam 2023 khai mạc như sự nở bừng của đoá hoa thơ trong ánh sáng, âm nhạc huyền ảo.

MỚI - NÓNG