Tiếp nhận hai tác phẩm mỹ thuật từ châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan thực hiện các thủ tục để tiếp nhận hai tác phẩm do nhà cựu ngoại giao Hà Lan hiến tặng. Đó là hai tác phẩm sơn mài của họa sĩ Phùng Phẩm. 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận những tài liệu quan trọng để hoàn thiện hồ sơ hai tác phẩm nghệ thuật do bà Ellen Berends - nhà cựu ngoại giao Hà Lan hiến tặng. Hai tác phẩm sơn mài mang tên Kiêu hãnh (1998) và Những nụ hôn tình yêu (2000) do hoạ sĩ Phùng Phẩm sáng tác.

Tiếp nhận hai tác phẩm mỹ thuật từ châu Âu ảnh 1
Tác phẩm sơn mài mang tên Kiêu hãnh.
Tiếp nhận hai tác phẩm mỹ thuật từ châu Âu ảnh 2

Bình phong sơn mài Những nụ hôn tình yêu.

Hai tác phẩm nghệ thuật này được bà Ellen Berends sưu tầm trong khoảng thời gian 1997-2001. Khi đó, bà đảm nhận vai trò Phó Đại sứ ở Đại sứ quán Hà Lan. Hai tác phẩm đã theo bà đi đến nhiều quốc gia khác nhau.

Tiếp nhận hai tác phẩm mỹ thuật từ châu Âu ảnh 3

Họa sĩ Phùng Phẩm (trái) và ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận tác phẩm Kiêu hãnh. Ảnh: BTMTVN.

Sau hơn 20 năm xa Việt Nam, bà Ellen Berends tìm gặp Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan để bày tỏ nguyện vọng hiến tặng hai tác phẩm của họa sĩ Phùng Phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nhà ngoại giao người Hà Lan mong muốn công chúng Việt Nam chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật quý.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan thực hiện các thủ tục để tiếp nhận hai tác phẩm do bà Berends hiến tặng.

Họa sĩ Phùng Phẩm là chủ nhân hai tác phẩm sơn mài Kiêu hãnhNhững nụ hôn tình yêu. Ông sinh năm 1932 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Họa sĩ Phùng Phẩm từng có thời gian du học tại Trung Quốc. Năm 1955, ông về nước làm hiệu trưởng một trường tiểu học. Tuy nhiên, tình yêu hội họa thôi thúc ông chuyển hướng để đăng ký thi vào trường Mỹ thuật Yết Kiêu (Đại học Mỹ thuật Việt Nam).

Sau khi tốt nghiệp, ông được điều về làm việc tại Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam. Trong các tác phẩm hội họa, Phùng Phẩm cho thấy sự cẩn trọng từ nét đến hình, các khoảng trống và lối dùng màu.

MỚI - NÓNG