Nhà máy điện Mặt trời 3000 tỷ ở An Giang đi vào hoạt động

Cánh đồng điện năng lượng mặt trời dưới chân núi Cấm.
Cánh đồng điện năng lượng mặt trời dưới chân núi Cấm.
TPO - Sau 4 tháng khẩn trương thi công, giai đoạn I của dự án Nhà máy điện Mặt Trời Sao Mai Solar PV1 đã đi vào hoạt động, với công suất 104 MWp cùng kinh phí đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Ngày 6/7, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện Mặt trời Sao Mai Solar PV1 tọa lạc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Với quy mô 275 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, tổng công suất phát điện 210 MWp, được chia làm 2 giai đoạn. Có thể nói, đây là dự án điện năng lượng mặt trời đầu tiên của tỉnh An Giang.

Trong tương lai, nguồn năng lượng xanh sẽ là những nhân tố chống ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Đây cũng là quyết sách của chính phủ kiến tạo đã có hiệu lực. Qua đó, tính ưu việt của năng lượng tái tạo sẽ mở ra giai đoạn mới trong lịch sử phát triển kinh tế xã hội của An Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Nhà máy điện Mặt trời 3000 tỷ ở An Giang đi vào hoạt động ảnh 1

Lễ cắt băng khánh thành Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV1.  

Được biết, dự án này được thi công bởi nhà thầu Sterling Wilson - Tập đoàn Ấn Độ về công nghệ năng lượng tái tạo và Công ty Tư vấn III, Bộ Công thương thiết kế. Riêng giai đoạn I vừa mới đi vào hoạt động có diện tích 120 ha, được khởi công vào giữa tháng 2/2019, với kinh phí đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, công suất 104 MWp. Giai đoạn II, dự kiến sẽ được đóng điện trước 31/12/2019.

Nằm ngay dưới chân Núi Cấm, Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai được trang bị khoảng 8.000 tấn thiết bị, linh kiện có công nghệ hiện đại. Trong đó, hơn 300.000 tấm pin năng lượng mặt trời được lắp ráp trên trụ đỡ cao 1,8m, sử dụng 38 Inverter và 60.000 trụ đỡ kết nối với hơn một triệu mét cáp. Do tiến độ thi công khẩn trương, tập đoàn Sao Mai phải huy động khoảng 2.000 cán bộ, kỹ sư, tư vấn, giám sát, lao động để sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

MỚI - NÓNG