TPO - Ngày 9/4, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Năng lượng mặt trời GPsolar là một cách tuyệt vời để giúp bạn tiết kiệm tiền điện hàng tháng, và bảo vệ môi trường. Đồng thời, còn là kênh đầu tư mang lại hiệu quả nhất bây giờ, khoảng 3-4 năm là số vốn bỏ ra đã được thu về, và những năm sau đó sinh lời lên đến 20 năm…
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, từ nay đến năm 2030 chỉ còn chưa đầy 7 năm là một thách thức lớn khi Việt Nam vừa phát triển nguồn điện nhằm đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, một mặt vừa thực hiện chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ để thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
TPO - Ngay sau khi được phân bổ công suất và có cơ chế khuyến khích triển khai điện mặt trời mái nhà, Sở Công Thương TPHCM sẽ triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên địa bàn thành phố.
TPO - Sau khởi tố, cơ quan công an đang phối hợp với ngân hàng kiểm tra các tài khoản ngân hàng của cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ Bùi Văn Thăng.
TPO - Tỉnh Đoàn Cà Mau vừa phối hợp với một số đơn vị thực hiện hành trình “Tuổi trẻ Cà Mau vì biển, đảo quê hương”, với các hoạt động thăm, tặng quà và hệ thống điện mặt trời tới quân dân trên đảo Hòn Chuối.
TPO - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
TPO - Thanh tra Chính phủ kết luận việc cho thuê 34,8ha đất gắn với kết cấu hạ tầng hồ thủy lợi Krông Búk Hạ (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) để làm dự án điện mặt trời không đúng quy định.
TPO - Khi đoàn kiểm tra 5 dự án điện mặt trời mái nhà kết hợp trang trại trên địa bàn huyện Krông Nô (Đắk Nông), chủ đầu tư đều tránh mặt. Thực tế kiểm tra cho thấy hầu hết các trang trại chỉ sản xuất nông nghiệp mang tính đối phó.
TPO - Theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ, CQĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra việc Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung và tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 154 dự án điện mặt trời với tổng công suất 13.837 MW không có căn cứ, cơ sở pháp lý về quy hoạch và 8 vụ việc liên quan dự án điện có sai phạm khác.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu xử nghiêm sai phạm trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng điện mặt trời, gió tại Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh, không để thất thoát tài sản Nhà nước.
TPO - Theo thông tin của Tiền Phong, Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã có Văn bản xin thu hồi 3 văn bản đề xuất liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo mà công ty này đã gửi trước đó, bao gồm Văn bản số 10418, 10421, 10461.
TPO - Ngày 8/12, Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Văn bản số 10461 gửi EVN đề xuất điều chỉnh giá mua điện đối với các nhà máy điện gió và mặt trời đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu sau ngày công nhận vận hành thương mại và trong thời hạn được hưởng giá điện ưu đãi.
TPO - Với các trường hợp điện mặt trời mái nhà không liên kết với hệ thống lưới điện quốc gia; điện mặt trời mái nhà để tự sản, tự tiêu theo quyết định 500 của Thủ tướng và điện mặt trời mái nhà để bán cho tổ chức, cá nhân khác sẽ không áp dụng để hưởng các cơ chế khuyến khích.
TPO - Lãnh đạo một số tỉnh thành đề nghị được “nới room” đối với các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời áp mái, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác để đáp ứng nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp khu công công nghiệp, cũng như các dự án được doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan việc lập, thẩm định và phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2016 - 2020.
TPO - Dù không đạt so với tiêu chí xác định kinh tế trang trại và chưa phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, nhưng nhiều trường hợp ở Đắk Lắk vẫn được cấp giấy phép xây dựng làm trang trại. Những trang trại này chỉ chăm chăm sản xuất điện mặt trời.
TPO - Dự án Nhà máy điện mặt trời (ĐMT) Trung Sơn có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã được Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa nghiệm thu đưa vào hoạt động dù chồng lấn khoảng 8,64 ha đất rừng sản xuất.
TPO - Ngày 5/9, Bộ Công Thương cho biết, hiện mới có 20 dự án điện tái tạo chuyển tiếp, được vận hành thương mại, phát lên lưới. Dù đã được gỡ khó, hàng chục doanh nghiệp hiện vẫn thiếu hồ sơ pháp lý theo quy định.
TPO - Liên quan đến nhiều ý kiến khác nhau về việc ưu ái phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam mà không mở rộng sang các đối tượng khác, Bộ Công Thương cho biết, không có chuyện cấm cản nhưng việc áp dụng với các đối tượng phải thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.
TPO - Ngày 21/7, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.
TP - Công trình hoàn thành nhưng vướng pháp lý, không thể đưa vào hoạt động; đầu tư dàn trải, công suất vượt quá nhu cầu… là những lý do khiến hơn 4.000 dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở Bình Dương phải “đắp chiếu”.
TPO - Các cơ quan, công sở được yêu cầu phối hợp với công ty điện lực tại địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
TPO - Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023.
TPO - “Với sự thiện chí, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro, tuân thủ pháp luật, chúng ta mong các dự án này sớm khắc phục vướng mắc, khó khăn. Các địa phương hỗ trợ những dự án này để sớm đưa vào huy động nguồn, đảm bảo cung cấp điện”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cho biết.
TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bày tỏ với những khó khăn sự bất tiện, nỗi khổ của người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, sinh hoạt hàng ngày do thiếu điện cục bộ, đồng thời cho biết đang triển khai các giải pháp quyết liệt để bảo đảm nguồn cung ứng điện.
TP - Tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm những cá nhân, đơn vị liên quan vi phạm trong việc giao đất, cho thuê đất để phát triển các dự án điện mặt trời tại địa phương. Trong lúc đó, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã vào cuộc thu thập hồ sơ điều tra những vi phạm về phát triển điện mặt trời tại Ninh Thuận.
TPO - Trong số 39 dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp nộp hồ sơ đàm phán mua điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện đã có 5 dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý có thể vận hành thương mại để hòa lưới điện quốc gia.