'Người lái đò' gieo yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không muốn học sinh trở thành những “chú gà công nghiệp”, thầy Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) đã lập ra các CLB kỹ năng mềm giúp các em phát huy khả năng sáng tạo, thế mạnh bản thân. Thầy Hùng là 1 trong 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Giúp học sinh phát huy khả năng bản thân

Những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động tập trung đông người bị tạm dừng, thầy Hoàng Văn Hùng luôn động viên học sinh trong các CLB, đội nhóm của trường duy trì tương tác, trui rèn kỹ năng mềm.

Thầy Hùng cho biết, trường có khoảng 20 CLB, đội nhóm, gồm chuyên môn (Toán, Lý, Hóa, Sinh…); kỹ năng (CLB Truyền thông, Âm nhạc, Tranh biện, Tình nguyện, Văn học nghệ thuật…). Các CLB đều do các bạn học sinh quản lý dưới sự định hướng của các thầy cô chuyên môn trong trường.

'Người lái đò' gieo yêu thương ảnh 1

Thầy Hoàng Văn Hùng trò chuyện cùng học trò

“Các em chủ động lên ý tưởng, kế hoạch hoạt động chi tiết của nhóm. Thầy cô trong Ban Chấp hành Đoàn trường sẽ góp ý, hướng dẫn cho phù hợp trước khi triển khai. Cứ thế, những bạn có chung đam mê, sở thích sẽ có sân chơi bổ ích sau những giờ học tập căng thẳng”, thầy Hùng chia sẻ.

“Thông qua các hoạt động, các em có thêm trải nghiệm mới mẻ, lan tỏa tính thiện. Tôi rất vui khi các em trưởng thành hơn và vững vàng bước ra ngoài đời sau này”.

Thầy Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

Thầy Hùng gắn bó với công tác Đoàn như một cái duyên. Năm 2013, thầy về trường công tác, phụ trách môn Tin học. Vốn là người năng động, một năm sau đó thầy được bầu làm Phó Bí thư Đoàn trường. Do đặc thù trường chuyên, lịch học tập dày đặc nên Ban Giám hiệu nhà trường giao Ban Chấp hành Đoàn trường tạo ra sân chơi mang tính sáng tạo để các em phát triển toàn diện.

“Thời điểm ấy, trường chỉ có đội văn nghệ xung kích và đội cờ đỏ. Khi trường có sự kiện gì thường tốn khá nhiều thời gian để tập hợp học sinh luyện tập nên tôi nghĩ cần chủ động tạo ra từng CLB khác nhau để các em có cùng đam mê tham gia, phát huy tài năng bản thân”, thầy Hùng cho biết.

Cứ thế, các CLB Âm nhạc, Văn học nghệ thuật, Tranh biện… lần lượt ra đời. Đến giờ chào cờ đầu tuần, nhà trường dành khoảng 15 phút làm lễ, còn lại để các CLB kỹ năng biểu diễn văn nghệ hoặc tổ chức nói chuyện theo chủ đề như: Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam…

Tạo sân chơi Olympia

Năm học 2018 - 2019, thầy Hùng đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn trường, tiếp tục dìu dắt học trò tham gia các sân chơi bổ ích, đặc biệt là chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Từ năm học 2016-2017, Ban Chấp hành Đoàn trường bắt đầu triển khai chương trình ở quy mô cấp trường.

Thầy Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) đã nhận nhiều Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp, Tỉnh Đoàn Đắk Nông; Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Mới đây, thầy là 1 trong 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Thông qua bộ câu hỏi do các thầy cô bộ môn gửi về, Ban tổ chức chương trình biên tập, cho học sinh tham gia. Qua nhiều vòng thi, nhà trường sẽ chọn được thí sinh xuất sắc nhất và làm hồ sơ tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ sân chơi Olympia cấp trường, Đắk Nông đã có nhiều thí sinh tham gia và đạt được thành tích cao của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Nhờ tính chủ động, tổ chức được nhiều chương trình hay nên các CLB của Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh thu hút được nhiều học sinh khối 8-9 trên địa bàn TP Gia Nghĩa. Hằng năm, sau khi học sinh khối 10 thi tuyển vào trường, các CLB tổ chức tuyển chọn thành viên mới. Có nhóm thu hút rất đông học sinh tham gia như CLB truyền thông, nhận tới hơn 80 lá đơn xin gia nhập song chỉ kết nạp 20 thành viên. Nhờ chọn lọc thành viên kỹ càng, không chạy theo số lượng nên chất lượng hoạt động của CLB rất hiệu quả.

Thầy Hùng cho biết, thời điểm chưa có dịch COVID-19, nhiều nhóm trong trường tổ chức được các hoạt động gây quỹ từ thiện như bán xôi, rửa xe, bán nông sản… Những hoạt động này đều được Ban Chấp hành Đoàn trường thông qua, hướng dẫn và trực tiếp tham gia để đảm bảo an toàn cho học sinh.

“Trong đợt lũ miền Trung năm 2020, CLB Văn học nghệ thuật của trường có kế hoạch “Hoa trong lũ”. Ngoài số tiền học sinh bán hoa gây quỹ, Đoàn trường, công đoàn trường cũng chung tay tặng hàng nghìn quyển vở và tiền mặt có giá trị hơn 50 triệu đồng cho học sinh ở Quảng Trị”, thầy Hùng cho biết.

Thầy Hùng tự hào khi trở thành “người lái đò”, dìu dắt các em học sinh vừa giỏi chuyên môn, vừa thạo kỹ năng mềm và có một trái tim biết yêu thương. “Mỗi năm, nhà trường đều tổ chức chương trình “Bước” sau dịp Tết Nguyên đán để gặp gỡ các cựu học sinh. Nhiều em “lột xác” năng động bất ngờ và truyền lửa lại cho đàn em của mình”, thầy Hùng nói thêm.

MỚI - NÓNG